ĐH Đoàn TP HCM: Hàng triệu thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

ĐH Đoàn TP HCM: Hàng triệu thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
TP - Ngày 4-11, khai mạc Đại hội Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2012-2017. Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi, các Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An, Nguyễn Mạnh Dũng cùng 449 đại biểu đại diện cho hơn 2,4 triệu thanh niên thành phố.

> Khẳng định vai trò, nâng cao nhiệt huyết tuổi trẻ

Các đồng chí lão thành nguyên là cán bộ Đoàn các thời kỳ cũng đã đến dự. Sự có mặt của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng khiến các đại biểu cảm nhận được sự quan tâm, gắn bó của các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Điểm đến của mọi khát vọng

Cưới tập thể cho công nhân - một mô hình của Thành Đoàn TPHCM
Cưới tập thể cho công nhân - một mô hình của Thành Đoàn TPHCM.
 

Trước đó, gần 500 đại biểu đã tham gia đối thoại với lãnh đạo thành phố, gửi gắm những ý kiến tâm huyết với mong muốn trong 5 năm tới, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố sẽ có những bước tiến mới.

Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng: “Những con số ấn tượng của nhiệm kỳ như 4,3 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện làm lợi trên 187 tỷ đồng, 158 tỷ đồng học bổng trao cho thanh niên; hơn 1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn, hơn 49,5 tỷ đồng vận động cho biển đảo quê hương… và nhiều kết quả khác đã minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ của phong trào do các cấp bộ Đoàn tổ chức”.

Chiếm 1/10 số người trong độ tuổi thanh niên cả nước, thanh niên TPHCM là sự hội tụ của nhiều vùng miền, nhiều nền văn hóa. Trong 449 đại biểu tham dự Đại hội, có 23 đại biểu thuộc các dân tộc Hoa, Chăm, Khmer, Ấn; 32 đại biểu với các tôn giáo khác nhau: Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Bà La Môn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Tổ chức Đoàn phải là trung tâm đoàn kết, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực của thanh niên thành phong trào hành động cách mạng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, tổ chức Đoàn phải làm được và thực sự là nơi hội tụ, là điểm đến của mọi khát vọng tuổi trẻ”.

Trong nhiệm kỳ qua, những mô hình, hoạt động của Đoàn hướng đến mọi tầng lớp thanh niên. Những tấm gương điển hình Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Doanh nhân trẻ xuất sắc, Sinh viên 5 tốt, Công dân trẻ tiêu biểu, Chiến sỹ trẻ giỏi, Cán bộ công chức trẻ giỏi, thân thiện… ngày càng được nhân rộng.

Lễ cưới tập thể hàng năm se duyên cho hàng trăm đôi lứa thanh niên công nhân khó khăn. Chương trình Tiếp sức người lao động, Tiếp sức mùa thi trở thành hoạt động thiết thực, hữu ích cho đông đảo thanh niên.

Thật khó để kể hết các phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả, những tấm gương thanh niên điển hình… của tuổi trẻ TPHCM trong nhiệm kỳ qua.

Trong mọi ngóc ngách của đời sống, từ mọi mặt của xã hội, hình ảnh màu áo xanh thanh niên thân thiện, chan hòa cùng chung tay góp sức cho cộng đồng luôn tạo được sự tin cậy, thương yêu trong mắt người dân thành phố.

Thiết thực vì cộng đồng

Làm sạch dòng sông thành phố
Làm sạch dòng sông thành phố.
 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho rằng: “Đoàn Thanh niên TPHCM đã tập trung chăm lo, đồng hành với thanh niên vượt qua khó khăn; từ cấp thành đến cơ sở, ĐVTN đã tích cực tham gia bình ổn thị trường, vì an sinh xã hội; có nhiều sáng kiến, mô hình đưa hàng giá rẻ, chất lượng tốt đến với công nhân, sinh viên, nông dân; nhiều mô hình, sản phẩm, nhiều điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được phát hiện, tuyên dương, nhân rộng”.

Tuổi trẻ TPHCM đã hồi sinh nhiều dòng kênh. Lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai và vùng phụ cận ven biển cung cấp hơn 800.000m3 nước sinh hoạt/ngày cho người dân thành phố. Thế nhưng những con kênh đen đầy rác, lục bình không những ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe người dân mà còn ám ảnh về những rình rập hiểm nguy, bất an trong xã hội.

Hàng chục ngày Chủ nhật xanh, ngày hội Tuổi trẻ thành phố với môi trường ghi nhận sự tham gia của hơn 3,5 triệu lượt ĐVTN, gấp rưỡi tổng số thanh niên thành phố. Hơn 25.000 tấn rác được thu gom, cải tạo khơi thông dòng chảy 33 tuyến kênh rạch, hơn 450.000 cây xanh được trồng lên trên khắp các tuyến kênh rạch chảy vào lòng thành phố.

Công trình Cải thiện cảnh quan môi trường sông Sài Gòn xanh - sạch - đẹp tại các tuyến kênh được thực hiện xuyên suốt thông qua các chiến dịch thanh niên, sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh, chiến sỹ tình nguyện Hành quân xanh, thanh niên công nhân tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, học sinh, giáo viên trẻ tình nguyện Hoa phượng đỏ…

Lực lượng thanh niên thành phố, từ mọi ngành nghề, thành phần đều chung tay, góp sức và đã chứng minh được sự đoàn kết của sức trẻ. Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tự hào: “Phong trào thanh niên tình nguyện thu hút hàng triệu lượt ĐVTN và người dân tham gia, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, trở thành dòng chảy chủ đạo trong phong trào của tuổi trẻ thành phố, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.

Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu: “Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên, phấn đấu để thanh niên gắn bó với tổ chức Đoàn. Muốn như vậy, các phong trào và hoạt động của Đoàn phải xuất phát từ thanh niên, chăm lo những lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Ban Bí thư T.Ư Đoàn và ĐVTN cả nước mong muốn TPHCM, với sức trẻ của mình tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các tỉnh bạn khu vực phía Nam và Tây Nguyên, đặc biệt trong phong trào nông thôn mới. Các hoạt động tình nguyện không chỉ dừng lại ở địa bàn TPHCM, tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở những vùng còn khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tổ chức Đoàn - Hội của các nước bạn láng giềng”.

Hôm nay, Đại hội tiếp tục làm việc.

Đại hội Đoàn TPHCM thống nhất một số công trình và chỉ tiêu: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho 100.000 thanh niên; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 200.000 thanh thiếu nhi; xây mới 5 văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân tại các KCX, KCN; xây dựng Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi thành phố tại huyện Cần Giờ, Cung Thiếu nhi thành phố tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã công bố tặng tuổi trẻ thành phố món quà mà nhiều thế hệ cán bộ Đoàn thành phố yêu cầu, đó là công trình xây dựng giai đoạn 1 khối hoạt động sự nghiệp Nhà Văn hóa Thanh niên, Trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thành phố thời chống Mỹ. Công trình có tổng kinh phí 8 tỷ đồng, phấn đấu đưa vào sử dụng năm 2016.

Nhiệm kỳ qua, hơn 137.500 điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến được tuyên dương, trong đó có 12.470 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; hơn 25.000 đề tài với gần 150.000 lượt thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học; gần 740.000 người được cấp phát thuốc miễn phí, vận động hiến hơn 200.000 đơn vị máu. Tuổi trẻ thành phố lập ra 461 đội thanh niên tình nguyện gồm hơn 10.000 thành viên tham gia giữ gìn trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông, gần 422.000 thanh niên được giới thiệu việc làm…

Đại biểu Lê Quang Liêm
Đại biểu Lê Quang Liêm .

Đại biểu Lê Quang Liêm, sinh viên trường ĐH Sài Gòn, đại kiện tướng cờ vua quốc tế, người từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì gửi gắm đến Đại hội: “Xã hội cũng như tổ chức Đoàn cần quan tâm hơn nữa đến các chế độ đãi ngộ, động viên đối với bộ phận thanh niên tiên tiến, xuất sắc như vận động viên tài năng, giáo viên, chiến sỹ, y bác sỹ trẻ giỏi… để thanh niên có thể toàn tâm toàn ý đóng góp hết sức trẻ của mình, tránh lãng phí nguồn nhân lực, chảy máu nhân tài…”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG