Gặp nữ thủ lĩnh đội xung kích học giỏi

Gặp nữ thủ lĩnh đội xung kích học giỏi
TPO - Với thành tích học tập cao, hoạt động đoàn giỏi, Trương Linh Huyền – một trong số mười gương mặt đoàn viên THPT tiêu biểu năm 2010 của cả nước còn khiến các bạn nể phục khi mới hoàn thành lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

>> Trao giải thưởng Lý Tự Trong cho 100 học sinh xuất sắc

Gương mặt đoàn viên THPT tiêu biểu Trương Linh Huyền
Gương mặt đoàn viên THPT tiêu biểu Trương Linh Huyền.

Là một trong 4 học sinh tham dự lễ trao giải thưởng Lí Tự Trọng và giải thưởng gương mặt đoàn viên THPT tiêu biểu diễn ra tại trường THPT Chuyên Quốc gia Chu Văn An (Hà Nội), sáng 26-3, Linh Huyền giản dị trong đồng phục mùa đông trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình. Hiện Linh Huyền đang là học sinh lớp 12 Sinh.

Có dáng người nhỏ nhắn nhưng thành tích học tập của Linh Huyền (sinh năm 1993) lại không hề nhỏ chút nào. Huyền là mười trong số 100 học sinh nhận giải thưởng Lí Tự Trọng của cả nước có thành tích học tập và hoạt động đoàn thể cao nhất. Năm học 2009-2010, tổng điểm trung bình của Huyền là 8,9 , kỳ I năm học 2010-2011 là 9,0 và không có môn nào có điểm tổng kết dưới 7,5.

Đặc biệt, cô nữ sinh quê Yên Mô, Ninh Bình này còn tham dự nhiều kì thi học sinh giỏi từ cấp trường cho đến cấp quốc gia và giành được nhiều giải thưởng. Đáng kể, Huyền từng đoạt giải ba (năm học 2008-2009), giải nhì (năm học 2009-2010) kỳ thi Học sinh giỏi môn Sinh học các tỉnh đồng bằng và duyên hải Bắc bộ. Giải ba môn Sinh học kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia (năm học 2009-2010). Cũng trong năm học này, Huyền đạt giải kỳ thi Học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cấp quốc gia mà năm trước tham dự mới giành giải ba.

Cùng với những thành tích về học tập, Linh Huyền còn năng nổ và hiệu quả trong hoạt động đoàn trường, xã hội. Bạn là lớp trưởng lớp 12 chuyên Sinh học; thủ lĩnh tổ xung kích tình nguyện của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Từng là đại biểu thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ III (10-2010).

Mặc dù đạt được những thành tích như vậy, nhưng Linh Huyền khiêm tốn và có phần rụt rè khi nói: “thành tích của em chưa thực sự nổi bật lắm. Nhiều bạn còn giỏi và năng động hơn khi tham gia rất nhiều hoạt động đoàn trường, xã hội mà kết quả học tập vẫn rất cao”.

Trong buổi sáng vinh danh những gương mặt đoàn viên THPT tiêu biểu, Linh Huyền đã bộc bạch về môn sinh học: “Em thấy từ môn sinh học em được học rất nhiều thứ. Tìm hiểu môn sinh sẽ giúp ta biết và hiểu về sinh lí người, động vật và sinh lí thực vật” Em thích thiên nhiên”.

Điều đưa Huyền đến với môn Sinh học là tình cảm dành cho nghề bác sĩ với chiếc áo bờ-lu trắng. “Nhà không có ai theo nghề bác sĩ, nhưng từ nhỏ em đã tự nhiên thích làm bác sĩ, thích được khoác lên mình chiếc áo bờ-lu trắng”.

Chính vì ước mơ thành bác sĩ, thích thiên nhiên Huyền say mê môn Sinh học luôn có nhiều người bảo là khó và chăm chỉ học tập, thực hành những kiến thức tiếp thu từ thầy cô giáo và bạn bè trên lớp.

Linh Huyền (thứ hai từ trái sang phải)cùng với bốn gương mặt khác tại lễ vinh danh
Linh Huyền (thứ hai từ trái sang phải)cùng với bốn gương mặt khác tại lễ vinh danh .

Câu nói Huyền tâm đắc là “một đầu óc thông minh cũng không bằng một mẩu bút chì”. Bởi vậy, cùng với việc đọc sách, Huyền còn chú ý đến việc ghi chép. Để nhớ lâu và có khả năng vận dụng tư duy nhanh, đúng bản chất vấn đề, theo bạn cần phải thường xuyên ôn lại bài vở. Ôn luyện thường xuyên sẽ tạo thành nếp nghĩ nhớ lâu và tư duy nhanh.

Thêm đó, khả năng phân chia thời gian hợp lí giữa các môn học đã giúp Huyền trở thành học sinh giỏi toàn diện. “Vì là học sinh lớp chuyên Sinh nên thời gian học môn này trên lớp rất là nhiều. Bởi vậy để thi đại học, thi tốt nghiệp THPT thì cần cân đối thời lượng giành cho các môn học.

Nhờ đó, Linh Huyền còn học tốt và giành nhiều thành tích học tập ở các môn học, kỹ năng khác như thi máy tính cầm tay… Khi hỏi về khó khăn của học sinh nữ khi tham gia thi máy tính, Huyền tự tin khẳng định “Con trai hay con gái đến với cuộc thi này đều như nhau. Chỉ là vận dụng khả năng tính toán của bốn môn toán, lý, hóa, sinh”.

Để biến ước mơ chữa bệnh cứu người thành hiện thực, Trương Linh Huyền đã đăng kí thi đại học vào trường Đại học Y Hà Nội; Khoa Công nghệ sinh học của trường ĐHKHTN (ĐHQG Hà Nội) và không ngừng học tập…

Cùng với niềm tự hào khi nhận danh hiệu Gương mặt đoàn viên THPT tiêu biểu và Giải thưởng Lí Tự Trọng, Trương Linh Huyền luôn tự nhủ: “Em cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu đạt được và để mọi người công nhận, ghi nhớ hơn".

Theo Viết
MỚI - NÓNG