1 tỷ USD cho an ninh mạng năm 2005

1 tỷ USD cho an ninh mạng năm 2005
Theo báo cáo của Công ty An ninh mạng Infonetics ngày 25/12, nhu cầu chống virus đã làm cho thị trường an ninh mạng mất tới 1 tỷ USD trong năm 2005.
1 tỷ USD cho an ninh mạng năm 2005 ảnh 1

Trong năm 2005, các sản phẩm phần mềm cho mạng máy tính cá nhân và phần mềm "bức tường lửa" chiếm tới 77%.

Phần mềm hệ thống ngăn chặn và phát hiện thâm nhập chiếm 14% và phần mềm chống virus thâm nhập cổng thư điện tử chiếm 9% thị trường an ninh mạng toàn cầu.

Với mức độ xâm nhập và phá hoại của tin tặc như hiện nay, có thể đến năm 2008, con số này sẽ lên tới 6 tỷ USD, trong đó có đến 50% số tiền được sử dụng để chi trả cho các phần mềm hệ thống ngăn chặn thâm nhập (IPS) và thiết bị kiểm soát truy cập mạng (NAC).

Số loại virus hiện nay là khoảng 100.000 loại và sẽ còn tăng nhanh, với khả năng phá hoại mạnh hơn.

Ngoài ra, các công ty an ninh mạng toàn cầu cũng cảnh báo rằng, tin tặc không chỉ lợi dụng những lỗ hổng an ninh của các phần mềm hệ điều hành, các trình duyệt và các cổng thư điện tử mà chúng còn sử dụng cả những thiết chế xã hội để xâm nhập và khống chế các phần mềm bảo vệ trong máy tính.

MỚI - NÓNG