10% nhân loại mua hàng qua mạng

10% nhân loại mua hàng qua mạng
(TPO) 627 triệu người hay gần 10% nhân loại thực hiện mua bán, trao đổi qua mạng Internet. Con số này đã được các nhà nghiên cứu xã hội của Italia công bố.
10% nhân loại mua hàng qua mạng ảnh 1

Kết luận trên thu được sau khi các chuyên viên tiến hành quan sát, thu nhận và tổng hợp dữ liệu từ 38 quốc gia trên thế giới.

Mặt hàng được trao đổi, mua bán phổ biến nhất trên mạng là những ấn phẩm sách. 212 triệu người đã khẳng định sách là một trong ba thứ sản phẩm ưu tiên hàng đầu khi tiến hành mua bán online.

Đứng thứ hai trong xếp hạng là những đĩa video và đĩa trò chơi - 135 triệu khách hàng đã lựa chọn những sản phẩm này. Rất thú vị khi vé máy bay cũng rất "đắt khách" qua mạng, được xếp đồng hạng hai, với 135 triệu khách hàng.

Các nước Châu Âu và Bắc Mỹ là những nước sử dụng dịch vụ mua hàng qua Internet nhiều nhất. 3 nước đầu bảng là: Đức, Áo và Vương quốc Anh. Tới 95% số người kết nối Internet đã sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.