10% teen Hàn Quốc 'nghiện'… ĐTDĐ

10% teen Hàn Quốc 'nghiện'… ĐTDĐ
TP - Theo kết quả khảo sát gần đây tại Hàn Quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành, 10,1% trong tổng số 1.085 người độ tuổi từ 9 đến 19 được hỏi cho biết, họ không thể sống thiếu điện thoại di động (ĐTDĐ).
10% teen Hàn Quốc 'nghiện'… ĐTDĐ ảnh 1
Ảnh minh họa

Ông Ko Chang-Hyu - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi thói quen phụ thuộc vào ĐTDĐ trong giới trẻ, đồng thời sẽ thực thi nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này”.

Ông Sung Yun-Sook, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Viện Phát triển Thanh thiếu niên Hàn Quốc cho biết, giới sinh viên hiện nay nhắn tin quá nhiều và điều này khiến họ mất tập trung vào việc học hành.

Còn theo một khảo sát khác, trung bình 1/3 số sinh viên gửi 100 tin nhắn mỗi ngày. Tại Seoul và các vùng phụ cận, có đến hơn 35,4% trong tổng số 704 người được hỏi cho hay họ nhắn khoảng 100 tin mỗi ngày.

H.Chi
Korea Times

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.