1/3 số nghiên cứu không đáng tin

1/3 số nghiên cứu không đáng tin
(TPO) Một tổng kết về nghiên cứu y tế cho thấy gần 1/3 các nghiên cứu quá phóng đại tác dụng hoặc đối lập hoàn toàn với nghiên cứu sau này.

Nhận định này được đăng trên tạp chí Hiệp Hội y tế Mỹ, dựa trên kết quả nghiên cứu đăng trên 3 tạp chí y học từ 1990 đến 2003.

Tác giả bản tổng kết, tiến sỹ John Ioannisdis (đại học Ioannina Hi Lạp) cho rằng các nghiên cứu ngày càng trở nên ít đáng tin cậy hơn. Chẳng hạn Vitamin E có thể hạn chế các cơn đau tim, thuốc hormone có thể chặn đứng bệnh tim ở phụ nữ mãn kinh, trong khi đó thực tế lại là ngược lại.

Trong hầu hết các trường hợp, nghiên cứu sau, cho kết quả trái ngược hoàn toàn, đều có quy mô và tổ chức tốt hơn.

"Những kết quả nghiên cứu trái ngược và quá phóng đại về tác dụng ngày càng nhiều."

Tuy vậy, có lẽ hơi sớm để lo lắng vì chưa có một phương pháp điều trị mang tính đột phá nào được áp dụng thành nguyên tắc chữa trị cơ bản và một nghiên cứu đơn lẻ sẽ chưa đủ cơ sở để trở thành phương pháp điều trị.

"Tất cả những gì chúng ta cần là bắt đầu suy nghĩ lại 1 cách thận trọng hơn." Ông bổ sung.

MỚI - NÓNG