2 nhà khoa học Đức, Pháp đoạt giải Nobel Vật lý 2007

2 nhà khoa học Đức, Pháp đoạt giải Nobel Vật lý 2007
TPO - Albert Fert- nhà vật lý người Pháp và Peter Gruenberg- nhà vật lý người Đức đã dành được Giải Nobel Vật lý 2007 cho một phát minh giúp người sử dụng máy tính toàn cầu có thể lưu trữ và đọc vô số dữ liệu trên các đĩa cứng máy tính.

>> 3 nhà KH người Mỹ, Anh đoạt giải Nobel Y học 2007

Viện Hàn Lâm khoa học Thuỵ Điển cho biết, phát minh mới “giúp thu nhỏ thực sự các đĩa cứng của máy vi tính” của hai nhà khoa học “cũng có thể được coi là một trong những công trình ứng dụng hiện thực đầu tiên trong công nghệ nano đầy hứa hẹn”.

Hai nhà vật lý giành Giải Nobel năm nay sẽ nhận giải thưởng trị giá 1,54 triệu USD.

Ông Peter Grunberg sinh ngày 18/5/1939 tại Cộng hòa Séc, hiện là công dân Đức.

Ông tốt nghiệp ngành vật lý và có bằng Tiến sỹ tại Đại học Công nghệ Darmstadt, Đức, năm 1969. Sau đó, ông trở thành nhà khoa học hàng đầu tại Trung tâm nghiên cứu Julich và về hưu năm 2004.

Trước khi giành giải Nobel Vật lý 2007, ông đã giành được hàng loạt giải thưởng khác như: Giải thưởng Quốc tế APS cho các phát minh vật liệu mới (1994); Giải thưởng phát minh công nghệ tương lai của Đức năm 1998; Giải thưởng Vật lý Nhật Bản năm 2007; …

Ông Albert Fert sinh ngày 7/3/1938, quốc tịch Pháp.

Ông tốt nghiệp trường Ecole Normale Superieure tại Paris năm 1962. Năm 1970, ông nhận bằng Tiến sỹ tại Đại học Paris-Sud. Hiện ông là Giáo sư tại Đại học Paris.

Trước khi giành giải Nobel Vật lý 2007, ông đã giành được hàng loạt giải thưởng khác như: Giải thưởng Quốc tế APS cho các phát minh vật liệu mới (1994); Giải Hewlett-Packard Europhysics (1997); Giải Medaille d’or du CNRS (2003)…

Huy Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG