2015 : Mọi gia đình Hàn Quốc sẽ có robot

2015 : Mọi gia đình Hàn Quốc sẽ có robot
Hàn Quốc đang chạy đua với thời gian để có thể đưa robot, được kết nối mạng, vào sử dụng trong tất cả các hộ gia đình ở nước này vào năm 2015-2020.

Sau khi thành công trong việc đưa internet băng thông rộng vào 72% hộ gia đình trên cả nước trong 5 năm qua, chính phủ nước này đã tập hợp được một đội ngũ gồm 100 nhà khoa học từ các trường đại học và viện nghiên cứu, cũng như chủ doanh nghiệp của hơn 30 công ty, để giúp đưa robot trở thành thành viên chính thức của xã hội.

Vào năm tới, các robot thông minh này – có thể gửi tin nhắn cho các bậc phụ huynh, dạy trẻ tiếng Anh, hát nhảy để mua vui cho trẻ - sẽ được sản xuất hàng loạt.

Chưa hết, các con robot trên còn có thể hướng dẫn khách hàng tại bưu điện, hay tuần tra ở các khu vực công cộng, bằng cách tìm kiếm những kẻ xâm nhập và gửi hình ảnh về các trung tâm kiểm soát.

Bộ Công nghệ Thông tin xứ kim chi dự đoán, robot sẽ xuất hiện ở tất cả các hộ gia đình nước này vào năm 2015-2020.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.