Theo báo cáo, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ ngày càng phải chứng kiến thời tiết khô hạn hơn trong vòng hai hoặc ba thập niên tới. ADB cảnh báo lượng mưa sẽ giảm mạnh ở Việt Nam trong những thập niên tới và hơn 12 triệu người có thể sẽ bị tác động bởi tình trạng thiếu nước ngày càng gia tăng.
Vẫn theo ADB, chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu ở Việt Nam là ngành nông nghiệp mà đứng đầu là lúa gạo và cà phê, hai loại nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Giải pháp khả thi nhất để ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực lúa gạo, theo TS. Bùi Chí Bửu - Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, là tìm ra các giống lúa có tính thích nghi cao, nhất là chịu mặn tốt.