30% thiếu niên nghe mobile khi qua ngã tư

30% thiếu niên nghe mobile khi qua ngã tư
(TPO) 30% thanh niên Anh thừa nhận bị xao nhãng bởi điện thoại di động khi qua ngã tư. 21% người từ 11-16 tuổi đã từng gặp tai nạn giao thông hay suýt gây tai nạn vì việc này.

Nghiên cứu của nhóm "THINK!" về an toàn giao thông cho thấy.

Nghiên cứu trùng với chiến dịch quảng cáo TV chính phủ nhắm vào người đi lại là thanh niên.

Dữ liệu từ những vụ tai nạn do thiếu niên đang mải chú ý trên camera phone cho thấy, trò chuyện với bạn là nguyên nhân gây xao lãng lớn nhhất với các thanh niên Anh khi đi lại trên đường.

77% thanh niên cho biết họ đã cảnh báo bạn mình khỏi việc gây ra tai nạn bằng việc kéo họ lại hoặc gọi họ.

Ông Stephen Ladyman thuộc Bộ an toàn giao thông cho biết: "Thanh niên là những người rất mất tập trung vào cuối ngày. Đây chính là một thách thức để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tỉnh táo khi tham gia giao thông của các thanh thiếu niên.

"Hầu hết thanh niên đều nhìn trước khi qua đường, nhưng nhiều người chỉ nhìn mà không chú tâm, và dễ bị xao nhãng".

"Báo cáo này cho thấy mức độ nguy hiểm của những vật gây xao nhãng có thể gây cho thanh niên và sự cần thiết giữ độ tỉnh táo khi tham gia giao thông."

MỚI - NÓNG