7,6 tỉ euro mỗi năm để tải chương trình di động

7,6 tỉ euro mỗi năm để tải chương trình di động
(TPO) Theo hãng Logica CGM, nhu cầu tải nội dung di động của khách hàng sẽ tăng gấp 3 vào năm 2006, đạt 7,6 tỉ euro trong vòng 12 tháng.

Theo Logica, hơn 20% thuê bao đã từng tải các chương trình về máy di động của họ. Tuy nhiên, trong vòng 1 năm tới, con số này sẽ tăng lên tới 60%.

Nghiên cứu bao gồm các khách hàng ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và vùng Châu Á Thái Bình Dương cho thấy, số tiền trung bình 1 người sử dụng để tải các chương trình về di động của họ là 6,32 euro/tháng. Hơn 40% cho biết họ sẽ dành nhiều tiền hơn nữa để tải các chương trình về máy họ.

Trong số những nội dung tải về máy, nhạc chuông, game và âm nhạc là 3 tiêu điểm phổ biến nhất trong thị trường toàn cầu và sẽ tiếp tục giữ vị trí như vậy trong năm tới.

Tuy vậy, Logica cho rằng tin tức và video thể thao cũng sẽ dần chiếm thêm được thị phần ở thị trường này, đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương.

Vào thời gian này năm tới, theo Logica, sẽ có khoảng 10% thuê bao toàn cầu đã từng tải video hay movie clip về máy. Con số này sẽ tăng lên tới 25% ở vùng Châu Á Thái Bình Dương.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.