8 cách để sử dụng mobile có văn hóa

8 cách để sử dụng mobile có văn hóa
(TPO) Jacqueline Whitmore, người phát ngôn của nhà cung cấp Sprint đưa ra 8 lời khuyên để dùng mobile mà không gây ảnh hưởng nhiều tới người khác:

1. Hãy sử dụng chức năng cuộc gọi chờ voicemail khi bạn đang trong phòng họp, nhà hàng hay những nơi đông người khác. Nếu bạn thật sự cần nói chuyện với người gọi, hãy sử dụng chức năng email, tin nhắn hoặc tìm 1 góc riêng để nói chuyện.

2. Hãy nói chuyện với giọng bình thường và đừng phô bày sự tức giận khi nghe điện thoại ở nơi công cộng. Nói to hay biểu lộ cảm xúc ở nơi như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới người khác.

3. Sử dụng chế độ rung hoặc tắt di động ở những nơi công cộng như rạp chiếu phim hay những nơi tín ngưỡng.

4. Nếu bạn đang chờ 1 cuộc gọi quan trọng, hãy nhắc nhở người gọi về thời gian gọi tới tương đối và xin phép người đang đối thoại với mình để nghe máy.

5. Tránh cắt ngang các cuộc họp, hoạt động xã hội hay các cuộc trò chuyện cá nhân chỉ để trả lời mobile hay kiểm tra tin nhắn.

6. Hãy thận trọng khi nói chuyện về những vấn đề cá nhân hay công việc trên điện thoại ở những nơi đông người. Bạn sẽ không biết được ai đang lắng nghe câu chuyện của bạn.

7. Khi nói chuyện điện thoại trên đường, hãy chú ý tới xung quanh và tránh không ảnh hưởng tới người khác.

8. Tập sử dụng điện thọai khi lái xe, có thể sử dụng chức năng rảnh tay để tăng tính an toàn cho chuyến đi. Đừng thực hiện cuộc gọi hay nhận cuộc gọi khi tắc đường hay gặp đường xấu.

Theo Hiệp hội Internet và Truyền thông CTIA, hiện ở Mỹ có hơn 180 triệu người sử dụng điện thoại di động. "Điện thoại di động và những thiết bị điện tử khác đã trở thành 1 phần quan trọng giúp con người bắt tín hiệu của những thông tin mà họ cần. Nhưng cũng đã đến lúc nên hướng dẫn mọi người cách sử dụng mobile sao cho họ vẫn đạt được mục đích mà không làm phiền người khác."

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.