Acer đứng thứ 3 thế giới về cung cấp máy tính xách tay

Acer đứng thứ 3 thế giới về cung cấp máy tính xách tay
Acer giữ vị trí thứ 3 thế giới về cung cấp máy tính xách tay trong quý 4-2005 với 66,7% tăng  trưởng – cao nhất trong số 5 nhà cung cấp máy tính xách tay hàng đầu thế giới.
Acer đứng thứ 3 thế giới về cung cấp máy tính xách tay ảnh 1

Đây là số liệu của Gartner Dataquest.

Tại châu Âu, Acer tiếp tục giữ vững vị trí số 1 và 3 tại châu Á - Thái Bình Dương với mức tăng trưởng cao nhất 117,1%.

Đối với thị trường máy tính nói chung, Acer giữ vị trí thứ 4 và mức tăng trưởng cũng đạt mức cao nhất trong số top 10 nhà cung cấp hàng đầu thế giới 56,2%.

Tại thị trường châu Âu, Acer là nhà cung cấp thứ ba, và là nhà cung cấp đứng thứ 5 tại châu Á - TBD với mức tăng trưởng cao nhất trong top 5 các nhà cung cấp.

Tại thị trường Mỹ, Acer chứng tỏ một sức tăng trưởng mạnh mẽ với 145,3% cho tổng thể PC, và 202,6% cho riêng máy tính xách tay. Hơn thế nữa, Acer là nhà cung cấp duy nhất  có mức tăng trưởng trong thị trường máy tính để bàn tại Mỹ.

Trong tháng 1/2006, doanh thu của Acer đã đạt mức 762,89 triệu USD, đạt mức tăng trưởng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này là kết quả của sự tăng trưởng đồng đều tại các khu vực trên toàn thế giới

MỚI - NÓNG