Ấn Độ tài trợ phát triển CNTT Hà Nội

Ấn Độ tài trợ phát triển CNTT Hà Nội
TP - Ngày 12-9, Chính phủ hai nước Ấn Độ và Việt Nam chính thức công bố Trung tâm Nguồn lực chất lượng cao công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông (ARC) đặt tại Hà Nội.

Đây là dự án tài trợ không hoàn lại lớn nhất từ trước tới nay của Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam. Dự án có tổng số vốn hơn 57 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Ấn Độ lên tới 100 triệu rupie, tương đương hơn 46 tỷ đồng Việt Nam, được tài trợ dưới dạng máy móc, thiết bị, phần mềm, giáo trình và đào tạo giảng viên.

Trung tâm này đặt tại số 1 Hoàng Đạo Kính, Hà Nội và sẽ khánh thành vào 16-9-2011. Nguồn nhân lực cho Trung tâm gồm 28 kỹ sư CNTT của Hà Nội được tuyển chọn học tại Ấn Độ.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm là đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho TP Hà Nội và các vùng phụ cận, đồng thời sẵn sàng cho Chính phủ điện tử.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.