Ấn Độ, Trung Quốc: Thay mobile như thay áo

Ấn Độ, Trung Quốc: Thay mobile như thay áo
(TPO) Cuộc điều tra cho thấy, 75% số người được hỏi ở Trung Quốc và Ấn Độ cho biết họ thay điện thoại thường xuyên hơn các thiết bị số khác.

Trong khi đó, chỉ 67% dân Nam Mỹ cho biết điện thoại di động là thiết bị thường xuyên được thay đổi nhất.

Chỉ 47% người Mỹ và 38% người Pháp thừa nhận họ thay đổi điện thoại thường xuyên hơn các thiết bị khác.

Theo GMI, tỷ lệ quay vòng điện thoại cao sẽ gây nguy hại với môi trường, bởi khách hàng sẽ vứt bỏ những mẫu điện thoại cũ có sử dụng các kim loại nặng như chì hay thuỷ ngân. Và trong khi những lựa chọn của khách hàng trong việc thay đổi điện thoại còn ít chịu ảnh hưởng bởi những mối quan tâm về sinh thái, thì công việc của chúng ta là phải tăng cường nhận thức của cộng đồng về vấn đề này.

“Rất nhiều những nỗ lực trong việc giải quyết rác thải hướng vào khía cạnh luật pháp, nhưng câu trả lời đích thức có thể chính là kiểu dáng sản phẩm. - ÔNg Mitchell Eggers, Giám đốc điều hành GMI nhận định - Đây sẽ là cơ hội cho các hãng nhằm hướng mục tiêu tới một “thế hệ sinh thái” mà ở đó, những khách hàng sẽ hiểu biết hơn về công nghệ cũng như nhận thức được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường”.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".