AOL hướng tới thị trường người Hoa tại Mỹ

AOL hướng tới thị trường người Hoa tại Mỹ
Trong khi các công ty khác đang cố gắng tham gia vào thị trường trực tuyến ở Trung Quốc, thì AOL lại chú ý đến thị trường người Hoa tại Mỹ.
AOL hướng tới thị trường người Hoa tại Mỹ ảnh 1

Giao diện AOL.com Chinese

Trong thông báo mới nhất, AOL cho biết đã phát hành phiên bản thử nghiệm của portal AOL.Com với ngôn ngữ tiếng Hoa, nhắm đến đối tượng người Mỹ gốc Hoa đang sinh sống tại Hoa kỳ.

Giao diện đơn giản với ngôn ngữ chính là tiếng phổ thông, kết hợp các chức năng như tìm kiếm, blog và email cũng như tin tức từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Portal cũng sẽ bao gồm nhiều nội dung video như các chương trình miễn phí, phim, các phần của những chương trình truyền hình nổi tiếng, những sự kiện thể thao taị Trung Quốc …

“Bằng cách tạo ra portal miễn phí với ngôn ngữ xác định, chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn cho các cộng đồng tại Mỹ, những người cần truy cập email, tìm kiếm, giải trí và xem tin tức tại cùng một nơi với ngôn ngữ của mình.” David Liu, Phó chủ tịch và Quản lý AOL.com cho biết.

Những tính năng miễn phí được giới thiệu trong phiên bản thử nghiệm từ AOL.com Trung Quốc bao gồm:

- Dịch vụ AOL Web Mail và AIM Mail, hiện tại đều trong tình trạng thử nghiệm. Hoạt động với cả 2 ngôn ngữ của Trung Quốc cho người dùng sử dụng để đọc và gởi email. Phần chuyển ngữ cũng sẽ sớm được kết hợp vào giao diện mail.

- Chương trình video miễn phí nhiều giờ với các thông tin giải trí hằng tuần bao gồm: phim Trung Quốc, các đoạn truyền hình …

- AOL Search hỗ trợ khả năng tìm kiếm với ngôn ngữ Trung Quốc

Trong khi các đối thủ khác như Google đang gặp trở ngại ở Trung Quốc thì AOL hứa hẹn sẽ vượt qua MSN và Yahoo, mở đầu cuộc chạy đua mới của các đại gia.

Theo Thanh Trực
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.