Ba Hot – Boy của thế giới ảo

Ba Hot – Boy của thế giới ảo
TP - Facebook, Digg và Wordpress là những mạng xã hội đang làm mưa làm gió trong đời sống giới trẻ thế giới. Và ông chủ của những mạng xã hội này cũng đều còn rất trẻ, nhưng con đường của họ cũng không hoàn toàn chỉ có hoa hồng!

Đó là trường hợp của Kevin Rose, ông trùm của Digg.com. Khi Kevin khao khát biến ý tưởng về một trang mạng xã hội Digg.com thành hiện thực, anh đã dùng hết 6.000 USD - số tiền vốn dành để tích cóp mua nhà sống cùng bạn gái - để bước đầu thực hiện dự án mới. Kết quả là, Digg ra đời còn tình yêu của anh thì ra đi.

Kevin làm mọi cách để khiến Digg không những tồn tại mà phải “sống cho ra hồn”. Với 6.000 USD trong tay, Kevin đã chi tiền thuê các lập trình viên với giá 12 USD/giờ, thuê server giá 99 USD/tháng và mất tới 1.200 USD để đăng ký tên miền Digg.com.

Năm 2005, Digg nhận được 2,8 tỷ USD đầu tư từ Omidyar Network - đồng sáng lập Netscape Marc Andreessen, và Grelock Partners.

Mấy năm sau đó, Digg trở thành một trong những địa chỉ hút khách nhất thế giới. Tờ BusinessWeek số ra ngày 14-8-2006 từng chọn Kevin Rose làm gương mặt trang bìa cùng dòng text: “Làm thế nào mà anh ấy kiếm được 60 triệu trong 18 tháng”.

Chả là, sau 18 tháng, Digg.com đã có trị giá khoảng 200 triệu USD, và với vai trò của mình, Kevin sở hữu 60 triệu USD.

Trong khi đó, vào thời điểm Facebook vừa mới ra mắt, bước đầu mới chỉ là cho các sinh viên Harvard xem danh sách những người đăng ký học chung môn với mình, cậu sinh viên “lắm trò” họ Zuckerberg đã bị các giảng viên Harvard sạc một trận tơi bời vì tội xâm phạm an ninh mạng máy tính nhà trường, lấy cắp thông tin để post lên website.

Những ngày đầu lập nghiệp ở thung lũng Silicon cũng khó khăn không ít. Anh cùng vài người bạn thuê một căn nhà nhỏ vừa sống vừa làm việc. Thiếu thốn đủ thứ, khó khăn bộn bề, song Mark vẫn nuôi dưỡng niềm tin, rồi một ngày Facebook sẽ “lớn khôn”.

Cuối năm 2007, khi gã khổng lồ Microsoft quyết định chi 240 triệu USD để mua 1,6% cổ phần của Facebook, “đứa con” của Mark Zuckerberg được đẩy giá lên tới 15 tỷ USD. Và đương nhiên, với việc nắm giữ 20% cổ phiếu, cậu thanh niên 22 tuổi đã có trong tay 3 tỷ USD.

Năm 2008, Mark là thành viên trẻ tuổi nhất trong câu lạc bộ 400 người giàu nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes bình chọn. Người trẻ thứ hai trong “cộng đồng lắm tiền” này cũng hơn anh tới 10 tuổi.

Viết phần mềm trong phòng ngủ

Ba Hot – Boy của thế giới ảo ảnh 1
Matthew Mullenweg. Ảnh: Facebook.

Bằng tuổi với Mark Zuckerberg, Matthew Mullenweg - sinh năm1984 cũng thành công không kém người bạn đồng niên.

Matt bắt tay thiết kế những dự án phần mềm ngay trong phòng ngủ từ khi còn là một học sinh trung học. Năm 18 tuổi, Matt “tơ tưởng” tới một nền tảng dịch vụ blog Wordpress. Một năm sau đó, khi mới còn là tân sinh viên của trường Đại học Houston, Matt đã viết những dòng code đầu tiên cho phần mềm blog nguồn mở tiếng tăm này.

Là hậu duệ chính thức của b2, Wordpress được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Song song với việc kế thừa, Matt và các đồng nghiệp đã nỗ lực hạn chế tất cả những nhược điểm tồn tại của “tiền bối” b2. Đó cũng là lý do khiến Wordpress trở nên thân thiện và “dễ mến” hơn với người sử dụng.

Tháng 11-2004, Wordpress được khai sinh. Tới nay, sau 5 năm, Wordpress nổi danh là nhà cung ứng 12 triệu blog trên khắp thế giới.

Cá tính lớn của những ông chủ trẻ

Ba Hot – Boy của thế giới ảo ảnh 2
 Matthew Mullenweg. Ảnh: Worldpress 

Khác với những gì người ta thường hình dung về những lập trình viên khô cứng hay những CEO lạnh lùng, Matthew Mullenweg lại “đặc” chất nghệ sỹ. Chẳng thế mà phương châm xây dựng Wordpress của anh: Mã số (code) là thơ ca. Theo Matt, âm nhạc chính là nguồn cảm hứng để anh tạo code.

Anh đặc biệt yêu thích nhạc jazz, và từng được đào tạo bài bản jazzz saxophone tại một trường nghệ thuật ở Texas.

Ngoài âm nhạc, Matt còn “mê mẩn” nhiếp ảnh, du lịch và... các món ăn. Đó là lý do giải thích cho những “thực trạng”: Wordpress chứa đựng nhiều yếu tố nhiếp ảnh.

Nếu như cuộc sống của Matt lãng mạn, phiêu diêu, thì Mark Zuckerberg lại giản dị, có phần xuề xoà.

Dù có bạc tỷ trong tay, song cách ăn vận và lối sinh hoạt của chàng tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ Mark Zuckerberg vẫn chẳng khác gì một sinh viên. Anh vẫn thích mặc quần jeans hoặc ka-ki, đi xăng-đan, mái tóc hầu như chẳng bao giờ chịu vuốt keo, và đặc biệt là vẫn khoái đi bộ hoặc đạp xe tới nơi làm việc.

Tuy đứng tuổi hơn cả nhưng đàn anh Kevin Rose lại sở hữu cá tính bùng nổ nhất. Anh yêu nhạc rock, thích leo núi, rất hứng thú trải nghiệm cảm giác mạnh. Đôi lúc, Kevin trầm ngâm như một ông già: uống trà, thay vì cà phê. Kevin là dân nghiền trà. Anh hầu như quen mặt thuộc tên, rành vị của tất cả các loại trà và đó là chất xúc tác khơi dậy cảm hứng sáng tạo của anh chàng 32 tuổi này.

Sự đụng hàng thú vị

Điển trai, giỏi giang, thành đạt và độc thân - những yếu tố khiến ba ông chủ trẻ trở thành những hot-boy được ao ước nhất thế giới. Tuy nhiên, giữa ba chàng “ngự lâm” này còn có một điểm tương đồng thú vị: họ đều bỏ học giữa chừng.

Mark và Matt - hai anh chàng có hai cái tên na ná nhau, cùng sinh năm 1984, và cùng chia sẻ trải nghiệm bỏ học vào năm 2004. Trước đó 5 năm, tức vào năm 1999, đàn anh Kevin Rose cũng nói lời chia tay đầy lưu luyến với trường Đại học Las Vegas.

Rời ngôi trường mình đã lựa chọn, 3 chàng trai trẻ không ai bảo ai cùng tìm tới mảnh đất lành California - quê hương của trung tâm công nghệ cao Silicon Valley. Và cũng chính tại đây, những cái tên lớn và những giấc mộng lớn đã được khẳng định.

Sự đụng hàng ngộ nghĩnh này nhắc chúng ta nhớ tới ông chủ của gã khổng lồ Microsoft Bill Gates - một cựu sinh viên bỏ học của Harvard. Chính Mark Zuckerberg đã từng thừa nhận, thần tượng Bill Gates là nguồn cảm hứng khiến anh rời ngôi trường nổi danh Harvard.

Digg.com chính thức khai trương vào ngày 5-12-2004, được biết tới là một “công cụ đào bới” hiện đại và siêu việt. Theo đó, người sử dụng internet trên khắp thế giới khi phát hiện được những thông tin hay, lý thú sẽ gửi ngay tới Digg để cùng chia sẻ và bình chọn.

Đối với một bài viết, bạn sẽ nhấp chuột vào “Dig it” (đào bới) nếu yêu thích, hoặc click “Bury” (chôn vùi) nếu có ý chê bai. Bài nào được “dig it” nhiều nhất sẽ xuất hiện ngay đầu trang nhất. Trung bình mỗi ngày,  Digg.com truyền tải hơn 4.000 bài.

Thu Thảo tổng hợp

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.