Bảng điện tử về tai nạn giao thông, môi trường

Bảng điện tử về tai nạn giao thông, môi trường
TP - Qua biển báo loại này, người dân có thể biết con số các vụ tai nạn, thương vong trong ngày hôm qua, trong năm nay và năm ngoái được cung cấp bởi Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội.

Sáng 7/7/2006 cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng Sở GTCC Hà Nội, Bộ Tài nguyên - Môi trường… tổ chức lễ bàn giao Bảng điện tử thông báo tình trạng tai nạn giao thông - môi trường tại nút giao thông Daewoo.

Loại bảng điện tử (kích cỡ 12m x 5m) được thử nghiệm lần đầu không chỉ riêng ở Hà Nội mà còn ở cả Việt Nam.

Qua biển báo, người dân có thể biết con số các vụ tai nạn, thương vong trong ngày hôm qua, trong năm nay và năm ngoái được cung cấp bởi Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội.

Bảng điện tử cũng cho biết tình hình môi trường không khí hiện tại với các chỉ số do Phòng Quản lý môi trường Láng, Bộ Tài nguyên - Môi trường cung cấp.

Tùy chất lượng chỉ số, các khuôn mặt người trên bảng sẽ thay đổi theo như “mặt cười” (xanh lá cây) cho chỉ số tốt; “bình thường” (vàng) là bình thường; “mặt mếu” (đỏ) là chỉ tiêu kém.  

MỚI - NÓNG