Băng ở Bắc cực tan “siêu tốc”

Băng ở Bắc cực tan “siêu tốc”
TPO - Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, biến đổi khí hậu đang làm Bắc cực ấm lên nhanh chóng. Bằng chứng là, băng ở đây tan nhanh hơn dự đoán tới gần... 1 thế kỷ.
Băng ở Bắc cực tan “siêu tốc” ảnh 1
Hình minh hoạ. Ảnh: Reuters

Reuters cho biết, dự án nghiên cứu về khí hậu và môi trường trên được tiến hành trong suốt 15 tháng tại miền bắc Canada, với sự tham gia tích cực của 370 nhà khoa học, đến từ 27 quốc gia trên thế giới.

“Hiện tượng biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp và mau lẹ vô cùng, vượt xa những dự đoán ban đầu của loài người”, ông David Barber – Giáo sự giảng dạy tại trường Đại học Manitoba, đồng thời là người đứng đầu nhóm nghiên cứu – phát biểu trong một cuộc họp báo tại thành phố Winnipeg, Canada.

Giáo sư Barber cho biết thêm, chỉ cách đây vài năm, thông qua các cuộc nghiên cứu và khảo sát, các nhà khoa học dự đoán rằng, băng tan ở Bắc cực sẽ xảy ra vào năm 2100. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu hiện này, hiện tượng này có thể sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2013-2030.

Các nhà khoa học khẳng định, chính lượng khí thải khổng lồ gây hiệu ứng nhà kính, và tình trạng ấm lên toàn cầu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng tan băng ở Bắc cực.

Thu Thảo
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.