Bắt một hacker ăn cắp tiền qua internet

Bắt một hacker ăn cắp tiền qua internet
Xâm nhập trái phép tài khoản của người nước ngoài, đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng, ăn cắp tiền và chuyển vào tài khoản của cá nhân. Hacker “mũ đen” Trần Quang Duy (SN 1986, ngụ tại quận 8, TP.HCM) vừa bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản qua internet như trên.
Bắt một hacker ăn cắp tiền qua internet ảnh 1

Nhiều hacker "mũ đen" không "cải tà quy chính" sẽ trả giá cho hành động của mình. Ảnh minh họa.

Lênh bắt khẩn cấp được thực hiện bởi Phòng CSĐT tội phạm công nghệ cao, thuộc Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an (C15).

Theo điều tra ban đầu, Trần Quang Duy đã dụ nạn nhân bằng thủ đoạn quảng cáo trên báo và phát tờ rơi rao bán vé máy bay giá rẻ của Hãng hàng không Tiger Airways từ Việt Nam đi Singapore.

Nhiều người đã bị đánh lừa với lời rao “ngọt ngào” là đăng ký giao dịch qua mạng sẽ được ưu đãi giá vé thấp hơn nhiều so với giá chính hãng.

Khi nạn nhân chấp thuận giao dịch qua mạng, Duy vào web site của hãng Tiger Airways, làm thủ tục đặt vé cho nạn nhân. Các nạn nhân chuyển tiền đến Duy, sau đó có thể nhận vé trực tiếp hoặc qua các đại lý.

Sau khi có thông tin về số tài khoản của nạn nhân, Duy sử dụng kỹ năng tin học để đăng nhập vào website của ngân hàng mà nạn nhân mở tài khoản, phá mật khẩu, và cuối cùng chỉ việc chuyển tiền trong tài khoản họ về tài khoản của Duy.

Hành vi phạm tội này diễn ra trong một thời gian dài. Kẻ phạm tội nghĩ là mình khó phát hiện, vì chỉ nhắm vào các tài khoản của người nước ngoài.

Tuy nhiên, hành vi này đã bị theo dõi bởi C15 Bộ Công an. Đến tận lúc bị bắt, Duy vẫn còn khá bất ngờ và ngạc nhiên.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng làm rõ.

Theo Phan Công
VietnamNet

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.