Bill Gates: Sẽ không trả giá Yahoo! cao hơn

Bill Gates: Sẽ không trả giá Yahoo! cao hơn
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm thứ hai, Chủ tịch Bill Gates cho biết Microsoft sẽ không hỏi mua Yahoo! với mức giá cao hơn, sau khi Yahoo! từ chối lời đề nghị 31 USD/cổ phiếu.
Bill Gates: Sẽ không trả giá Yahoo! cao hơn ảnh 1

"Chúng tôi đã gửi thư cho họ và nói rằng, đây là một mức giá hợp lý và công bằng" - Bill Gates khẳng định.

Microsoft đã đưa ra lời đề nghị mua Yahoo! cách đây hai tuần. Lúc đó, thương vụ được định giá 44,6 tỷ USD, nhưng kể từ đó, giá cổ phiếu của Microsoft đã giảm 12,8%, khiến giá trị thỏa thuận mua trả bằng tiền mặt và cổ phiếu này xuống 41 tỷ USD.

Yahoo! đã từ bác bỏ lời đề nghị mua lại của Microsoft vì cho rằng nó thấp hơn giá trị tài sản thực của hãng.

Cuối tuần trước, Yahoo! đã đàm phán với News Corp về thỏa thuận đẩy giá trị thị trường của hãng lên mức 50 tỷ USD.

Giới phân tích tin rằng Microsoft sẽ làm bất cứ điều gì để mua Yahoo!. Microsoft đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet và công nghệ quảng cáo trực tuyến.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Yahoo! muốn đòi tối thiểu 40 USD/cổ phiếu, trong khi mức giá Microsoft trả "còn quá xa". Bước đi tiếp theo của Microsoft có thể là dạm mua trực tiếp với các cổ đông của Yahoo! hoặc "hất cẳng" ban giám đốc của Yahoo!.

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày thứ 6 vừa qua, cổ phiếu của Yahoo! ở mức 29,66 USD.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG