Blog chưa đủ mạnh để ganh đua với báo chí

Blog chưa đủ mạnh để ganh đua với báo chí
Dù blog đang tạo nên những tác động không nhỏ tới các phương tiện thông tin truyền thống, nhưng tin tức đăng trên web cá nhân vẫn chưa nhanh nhạy, ổn định và đáng tin cậy đối với mọi người.

Hãng LexisNexis của Mỹ mới đây đã đề nghị 333 chuyên gia kinh tế và 1.167 người tiêu dùng ở độ tuổi từ 25 đến 64 lựa chọn 3 hình thức truyền tin họ ưa thích nhất.

50% cho biết họ vẫn theo dõi tin tức qua truyền hình, nhất là trong những sự kiện trọng đại như lễ kỷ niệm, thiên tai... 42% thích nghe đài và 37% chọn báo chí, trong khi chỉ có 6% mở các trang blog.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng web cá nhân trong tương lai sẽ có tốc độ cập nhật thông tin nhanh nhất.

Đề tài mà độc giả quan tâm nhất vẫn là văn hóa rồi mới đến chính trị còn những bài viết "hút khách" thường liên quan đến giải trí như phim ảnh, nhạc, sách... Gần 1/4 số người tham gia khảo sát chọn thể thao.

52% những người được phỏng vấn khẳng định họ sẽ trung thành với loại hình thông tin cũ (bao gồm cả các trang tin tức trực tuyến) còn 35% tuyên bố sử dụng cả hai phương tiện.

Theo Vnexpress/CNet

MỚI - NÓNG