Blog và cuộc 'di dân' chưa từng có

Blog và cuộc 'di dân' chưa từng có
TP - Câu chuyện liên quan đến việc người sử dụng chuyển blog từ Yahoo!360 sang Yobanbe bị phát tán thư rác cho thấy một phần của cuộc “di dân” chưa từng có từ Y!360 sang những weblog khác dịp cuối năm.

Các blogger lo ngại sau khi Yahoo!360 chuyển sang một dịch vụ khác vào năm sau, những thông tin, hình ảnh quý giá của họ trên Y!360 sẽ bị mất.

Blog và cuộc 'di dân' chưa từng có ảnh 1
Ngôi nhà ảo Minihome trên Cyworld.vn

Xáo trộn

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ lá thư ngày 16/10/2007 của ông Matt Waburton – quản lý của cộng đồng Yahoo.

Theo lá thư này, ông cho biết: Trong cuộc đàm thoại Q3 Earning, Ban quản trị Yahoo thông báo sẽ chuyển đổi Yahoo!360 sang một dịch vụ Yahoo tích hợp cao hơn vào đầu năm 2008.

Dịch vụ mới này sẽ hoàn thiện các chức năng mới cho mới sử dụng, những tính năng mà từ trước đến nay, Yahoo!360 chưa thể thực hiện được. Nhưng cụ thể những tính năng nào thì Yahoo vẫn chưa công bố.

Đặc biệt, cũng trong lá thư này, Matt Waburton cho biết, dịch vụ chuyển sang sẽ không phải là Yahoo!Mash như trước đó nhiều người đã tiên đoán. Yahoo!Mash chỉ là một dịch vụ thử nghiệm tạm thời mà thôi.

Thực tế cho thấy rằng, thông báo này là hoàn toàn có cơ sở. Sau một thời gian sử dụng Yahoo!Mash, các Blogger vẫn không hoàn toàn hài lòng với những tính năng dịch vụ này mang lại.

Mặc dù có những ưu điểm vượt trội về màu sắc, hình nền, kết nối… nhưng Yahoo! Mash cũng bị chê trách khá nhiều: Không có phần viết entry (bài viết), sử dụng nhiều kỹ năng về HTML trong khi không nhiều Blogger biết sử dụng rành rẽ…

Khoảng 80% Blogger nhận xét rằng Yahoo!Mash chỉ nặng giải trí về công nghệ.

Một trong những weblog được lựa chọn nhiều nhất hiện nay là Cyworld.vn (www.cyworld.vn) hay Clip.vn nhờ những tính năng nổi trội không có ở các weblog khác.

Cũng nhờ vậy mà cyworld.vn đã chinh phục 90% blogger Hàn Quốc. Mỗi thành viên Cyworld đều có cảm giác như sống trong một cộng đồng thật sự và được gọi bằng một từ thân thiện là “hàng xóm” - sẽ sở hữu bộ ba Minime-Miniroom-Minihome (cái tôi “ảo” - phòng ảo - ngôi nhà ảo).

Mọi người sẽ cùng “tối lửa tắt đèn có nhau”, cùng gắn bó để tạo thành một cộng đồng ảo mạnh mẽ.

Thông qua các công cụ chia sẻ như: nhật ký, bảng vẽ, hình ảnh, kho báu, lưu bút... các thành viên có thể mặc sức thể hiện bản thân với những tính năng thân thiện, dễ dàng với những người chưa am hiểu nhiều về tin học, khả năng tùy biến giao diện cao, lưu trữ hình ảnh và dữ liệu không có giới hạn.

Nhiều “hàng xóm” nổi tiếng như ca sĩ Quang Vinh, Hà Anh Tuấn, MC Phan Anh, cũng chọn Cyworld để xây dựng ngôi nhà ảo của mình.

Lời tuyên bố này của Yahoo từ đó đến nay đã gây xáo trộn không nhỏ đến thế giới blog Việt. Tâm lý chung của giới Blogger Việt là rất lo sợ những entry, hình ảnh… chứa đựng nhiều công sức mình đưa lên Yahoo!360 sẽ biến mất hoàn toàn (dù Yahoo cũng đã đảm bảo sẽ giữ nguyên nếu chuyển sang dịch vụ mới). Hầu hết đều đi tìm cho mình một phương cách khả dĩ nhất để lưu lại những “kỷ niệm” một thời này.

Tại Blog của Dementor, khi Blogger này dịch lá thư của Ban quản trị Yahoo, có rất nhiều ý kiến lo ngại. Blogger Gia Bách cho rằng:

“Nghi ngại! Mình không quan tâm đến Page View lắm nhưng rất sợ các comment (bình luận) sẽ biến mất. Cả Quick Comment, hộp thư…”.

Blogger Dark@ lại “hiến kế”: “Để đề phòng, anh em ta back up (tái tạo dữ liệu) lại tất cả bài viết của mình và của bạn bè”.

Trong bối cảnh đó, dù muốn hay không thì các weblog Việt (những web có tính năng gần tương tự như Y!360) hoặc những mạng xã hội tại Việt Nam có tích hợp blog đều phải vào cuộc.

Đây có thể xem là một cơ hội hoàn toàn mới cho những trang web này. Ai nhanh chân hơn, dịch vụ hoàn hảo hơn, kẻ đó có thể lôi kéo, tạo được sự tin tưởng của giới Blogger Việt trong việc “dời nhà”.

Weblog Việt vào cuộc

Weblog đi đầu trong việc giúp Blogger Việt “dời nhà” là trang Ngoisaoblog. Ngay đầu tháng 11, Ban quản trị trang này thông báo đã đưa vào sử dụng một phần mềm duyệt và chuyển blog từ Yahoo!360 sang. Đây là chương trình duyệt và chuyển thông tin từng đoạt giải Trí tuệ Việt Nam.

Việc thực hiện chuyển đổi blog khi bắt đầu đăng ký đến khi chuyển đổi thành công khoảng 30 phút. Nếu thành viên yêu cầu trang trí, việc này sẽ mất khoảng 1 tiếng.

Khá đông Blogger tỏ ra rất tin tưởng chương trình này của Ngoisaoblog bởi trùng hợp là cũng thời gian ngắn trước đó, trang này đã có một cuộc thay đổi, hoàn thiện về giao diện, tính năng… để thu hút hơn Blogger đến với mình. 

Một thời gian ngắn sau đó, trang Tìmnhanh!Café cũng thông báo đã thành công trong việc chuyển đổi blog. Theo thông báo, chức năng chuyển đổi này có tốc độ 300 entries/phút!!! Trên Tìmnhanh!Café có sẵn mục này, thành viên có thể chuyển đổi ngay mà không cần gửi yêu cầu đến Ban quản trị.

Cho đến nay, theo thống kê, số lượng thành viên “dời nhà” tại Ngoisaoblog là khoảng 500 người. Chỉ tính riêng những ngày đầu mới bắt đầu chương trình chuyển đổi, đã có khoảng 200 người đăng ký. Còn tại Tìmnhanh!Café, vì tính chất chuyển đổi khá khác biệt, không thể thống kê số lượng người chuyển đổi.

Nhưng nếu tính khoảng thời gian bắt đầu thành lập (khoảng tháng 9/2007) đến trước khi có tính năng “dời nhà”, số lượng thành viên khoảng 11.000 thì bắt đầu chuyển đổi, vài ngày đầu lượng thành viên đã tăng vọt lên 40.000 người.

Đến nay, con số đó đã tăng lên đến 70.000 người và vẫn tăng lên nhanh chóng cho thấy tính năng này đã đáp ứng phần nào mong mỏi của các Blogger.

Như vậy, tích hợp phần mềm chuyển đổi Yahoo!360 là việc làm cần thiết và cấp bách nhất của các weblog Việt ngay thời điểm này. Nhưng trong thời gian vừa qua, chỉ có trang Yobanbe bị phàn nàn vì việc chuyển đổi này gây ra chuyện “hở” thông tin cá nhân của người sử dụng. Đây được xem là sự cố đầu tiên trong quá trình chuyển đổi blog thời gian vừa qua.

Đã gần hết năm 2007, số lượng Blogger sử dụng Yahoo!360 chưa chuyển đổi sang các weblog Việt khác vẫn còn nhiều. Cho nên, việc tiếp tục hoàn thiện tính năng này để giúp đỡ các Blogger đối với các weblog Việt là điều cần kíp nhất.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.