Bo com cùng robocon

Bo com cùng robocon
TP - Bo com có nghĩa là bỏ cơm, khi 46 đội tuyển robocon miền Trung – Tây Nguyên phải tập trung sức lực cho vòng loại  khu vực chuẩn bị cho cuộc thi 2009.
Bo com cùng robocon ảnh 1
Kiểm tra các phần lập trình robocon lần cuối

Trước vòng đấu loại trực tiếp, tại Trung tâm Giáo dục Thể chất (Đại học Đà Nẵng), 46 đội robot của 16 trường khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã có mặt. “Run vì là lần đầu tiên tham dự nên chưa có kinh nghiệm nhiều”, bạn Nguyễn Văn Lợi, Đội trưởng ĐT Start, trường Cao đẳng Đức Trí, Đà Nẵng bộc bạch.

“Hơn 3 tháng bo com có nghĩa là bỏ cơm, hay nhịn ăn vì nhiều khi bận rộn quá quên cả ăn luôn” - Trần Bá Nam, Đội trưởng đội KT22 (trường Sĩ quan Thông tin – Nha Trang) cười. Còn với sáu thành viên đội BKVNDT (trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) nhiều lúc về ngủ nhìn đồng hồ đã 4 – 5 giờ sáng.

Thêm một đánh đố từ luật chơi năm nay khiến các đội không dám lơ là trong công tác chuẩn bị. Bạn Đỗ Thế Cần, cựu đội trưởng đội BKDC – ĐH Bách khoa Đà Nẵng (vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam năm 2007) giờ đảm nhận vai trò chỉ đạo viên 14 đội ĐH Bách khoa cho biết, năm nay luật không yêu cầu truy cản (dùng robocon cản phá các đội phá) nên tính chiến thuật không cao.

Hai đội sẽ tham gia thi độc lập ở hai sân, ba robot sẽ tạo thành một hệ thống đồng bộ, hai khiêng đòn, gánh một con vượt qua các chướng ngại vật để về đánh trống nhanh nhất nên yêu cầu đặt ra ở đây là tính ổn định, đồng bộ của các robot. Chỉ cần một lỗi là coi như loại...

Theo bạn Trần Hữu Hướng, thành viên đội ĐT Start “Khó nhất là chế tạo Travel (lữ hành, con ngồi trên kiệu). Để làm được nó, cả đội phải mất 2/3 thời gian”.

“Chuyện phải lắp vào, tháo ra hay phải mua các thiết bị mới để thể nghiệm là bình thường, nên rất tốn”-  Trung uý Nguyễn Thanh Bình, chỉ đạo viên trường Sĩ quan Thông tin Nha Trang cho biết. Trung bình mỗi đội phải chi phí 20 – 40 triệu đồng, ngoài một số đội lần đầu tham gia được nhà trường đứng ra bảo trợ kinh phí, phần lớn các đội còn lại, thành viên phải tự đóng góp tiền.

“Nhà trường chỉ hỗ trợ 1.000.000 đồng, còn lại các thành viên tự bỏ tiền túi để thực hiện ước mơ của mình. Đội robocon của bọn mình tốn gần hai chục triệu, sáu thành viên phải đóng góp hơn hai triệu đồng/người” - Dũng, đội trưởng đội Smart R (ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho biết.

Hôm qua, ngày 3/4, cuộc thi Robocon 2009 khu vực miền Trung – Tây Nguyên với chủ đề “Tiếng trống khải hoàn” khai mạc tại Đà Nẵng. Ông Huỳnh Hùng, Trưởng ban tổ chức cho biết, 46 đội chia thành 12 bảng đấu, đấu loại chọn 24 đội nhất và nhì mỗi bảng; sáu bảng tiếp sẽ thi đấu để chọn 12 đội vào vòng 2. Sau đó lấy sáu đội tham dự vòng thi chung kết toàn quốc.

Tại TP HCM và Hà Nội vòng khu vực Robocon 2009 diễn ra từ 1/4 – 10/4. Các đội chiến thắng sẽ tham gia cuộc thi chung kết toàn quốc từ ngày 11/5 – 17/5 tại TP Huế nhằm chọn đội tham gia chung kết cuộc thi khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) dự kiến vào ngày 22/8.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.