Cáp quang trên biển bị cắt trộm trị giá hàng trăm triệu USD

Cáp quang trên biển bị cắt trộm trị giá hàng trăm triệu USD
TP - Ngày 7/5, ông Trần Minh Hoạt, PGĐ Sở Bưu chính Viễn thông Cà Mau cho biết, vẫn chưa xác định thủ phạm cắt trộm khoảng 11 km cáp quang biển quốc tế TVH.
Cáp quang trên biển bị cắt trộm trị giá hàng trăm triệu USD ảnh 1
Lắp đặt cáp quang trên biển. Ảnh minh họa.

Hồi 16 giờ 13 phút ngày 25/4/2007, tổ chức cáp biển quốc tế TVH thông báo thiết bị khuếch đại lặp (Repeater) đoạn B1 cũng bị mất.

Một quan chức của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết, thiệt hại có thể lên đến hàng trăm triệu USD và vẫn chưa xác định hết chiều dài và các thiết bị kèm theo rất đắt tiền đã bị lấy trộm. Việc khắc phục sự cố phải chờ tổ chức viễn thông quốc tế TVH khảo sát, dự toán, nhập thiết bị để thi công.

Tuyến cáp quang biển quốc tế TVH (Hồng Kông- Việt Nam- Thái Lan) bị sự cố ngày 23/3/2007, đoạn B1 tại tọa độ: 07043.709’ vĩ độ Bắc và 104017.429’ kinh độ Đông (nằm ngoài khơi vùng biển Cà Mau). Ngày 3/4/2007, Cty viễn thông quốc tế (VT1) cho tàu cáp quang quốc tế vào sửa chữa nhưng không thể sửa chữa vì khoảng 11km đã bị cắt trộm.

Tuyến cáp quang biển quốc tế TVH tiếp bờ tại Vũng Tàu, thiết lập trục liên lạc Việt Nam- Thái Lan- Hồng Kông, được xây dựng năm 1993 - 1995, lưu lượng 560 Mbps.

Sau sự cố, thông tin liên lạc từ Việt Nam đi quốc tế và ngược lại được duy trì thông qua một tuyến cáp biển duy nhất (tuyến SMW3) cặp bờ tại Hòa Hải, Đà Nẵng và qua vệ tinh.

Ông Nguyễn Hữu Khánh, GĐ Cty Viễn thông Quốc tế, cho biết: “Nếu việc phá hoại các hệ thống cáp ngầm như hiện nay không được ngăn chặn thì tuyến cáp quang biển duy nhất còn lại cũng có nguy cơ bị xâm hại và thông tin quốc tế bị đe dọa nghiêm trọng”.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã bắt 6 vụ vận chuyển cáp cắt trên biển (cáp đồng và có thể lẫn cáp quang nhưng chưa xác định cụ thể). Tại cửa biển Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu), Công an Bạc Liêu thu hồi 366 tấn cáp quang vào ngày 9/3/2007.

Ở Sóc Trăng bắt 2 lần được 230 tấn cáp. Tại Kiên Giang cũng bắt 2 lần gần 100 tấn cáp (lần gần nhất vào ngày 3/5/2007, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bắt được hai tàu cá ngư dân huyện An Minh chở khoảng 80 tấn cáp).

Ở Ninh Thuận bắt được 2 tàu chở 24,5 tấn cáp cắt dưới biển. Rất tiếc, cho đến nay các cơ quan chức năng chưa có biện pháp làm rõ và ngăn chặn.

MỚI - NÓNG