Columbus không phải người đầu tiên đến châu Mỹ?

Columbus không phải người đầu tiên đến châu Mỹ?
Nhà thám hiểm người Ý John Cabot có thể đặt chân tới châu Mỹ trước Christopher Columbus – vốn luôn được coi là người đầu tiên khám phá ra châu lục này, theo một nghiên cứu mới.

Columbus không phải người đầu tiên đến châu Mỹ?

> Bốn điều hoang tưởng về Christopher Columbus

Nhà thám hiểm người Ý John Cabot có thể đặt chân tới châu Mỹ trước Christopher Columbus – vốn luôn được coi là người đầu tiên khám phá ra châu lục này, theo một nghiên cứu mới.

Ai thực sự là người đầu tiên đặt chân tới châu Mỹ?
Ai thực sự là người đầu tiên đặt chân tới châu Mỹ?

Christopher Columbus được coi là người đầu tiên khám phá ra châu Mỹ vào năm 1498.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của nhà sử học người Ý Francesco Guidi Bruscol và cộng sự thuộc Đại học Florence (Italia) đưa ra bằng chứng cho thấy, nhà hàng hải và thám hiểm John Cabot đã đặt chân tới châu Mỹ trước thời gian này.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, thuyền trưởng John Cabot là người châu Âu đầu tiên tới vùng đất Bắc Mỹ, sau nhà thám hiểm Leif Ericson và người Viking.

John Cabot đã thực hiện 3 cuộc hành trình dưới thời Vua Henry VII của Anh trong khoảng giữa mùa hè các năm 1496 – 1498. Trong cuộc hành trình lần thứ 2 năm 1497, John Cabot đã khám phá ra Bắc Mỹ.

Bằng chứng cho thấy John Cabot nhận được khoản tiền tài trợ từ Ngân hàng Bardi của Ý có trụ sở tại London (Anh), ngay trước khi thực hiện các cuộc thám hiểm.

Tài liệu tìm thấy trong kho lưu trữ ở Florentine (Italia) cũng ghi chép việc tiền được chuyển cho John Cabot, để thực hiện các hành trình khám phá vùng đất mới.

“Những bằng chứng mới này đã tiết lộ thêm bí mật về nhà thám hiểm John Cabot. Nó cho thấy những chuyến thám hiểm của Anh được hỗ trợ rất nhiều từ các doanh nghiệp đến từ Italia”, Francesco Guidi-Bruscoli cho biết trên Discovery.

Francesco nhấn mạnh, những thông tin ghi lại trong tài liệu sử dụng mạo từ ‘the’ thay cho ‘a’ (Trong tiếng Anh, mạo từ ‘the’ dùng để nhấn mạnh những thứ đã được xác định).

Điều đó chứng tỏ John Cabot nhận được tiền tài trợ để thực hiện hành trình tới một vùng đất mà thực chất đã được biết đến từ trước đó.

Một bức thư được phát hiện vào những năm 1950 ghi chép hành trình thám hiểm của John Cabot vào năm 1497 cũng tiết lộ những thương gia người Anh đã phát hiện và đặt chân lên châu Mỹ trước đó.

Theo Hà Hương
VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.