Con đười ươi già nhất thế giới qua đời

Con đười ươi già nhất thế giới qua đời
Cô đười ươi Sumatra đã qua đời ở Miami, Mỹ, thọ 55 tuổi. Nó bị phát hiện tắt thở vào sáng hôm 29/12. Hầu hết các con đười ươi khác thường không thể sống tới tuổi 40.

Người ta đã khám nghiệm tử thi cho nó và thấy một khối máu nhỏ trong não, chứng tỏ một khối u hoặc chứng phình mạch khác thường đã dẫn tới cái chết.

Nonja sinh ra trong tự nhiên ở hòn đảo Sumatra của Indonesia vào tháng 6/1952.

Nó đã được chuyển đến Miami từ một vườn thú ở Hà Lan vào năm 1983 và tên của nó có nghĩa là "cô gái" theo tiếng Hà Lan. Nonja đã được làm mẹ 5 lần.

Loài đười ươi Sumatra đã được liệt vào danh sách nguy cấp của Ủy ban bảo tồn thế giới và có thể bị tuyệt chủng trong vòng chưa tới 10 năm. Có khoảng 7.300 con đười ươi Sumatra trong tự nhiên vào năm 2003.

Theo VnExpress

MỚI - NÓNG