Con người sẽ 'không cần thở vẫn sống'

Con người sẽ 'không cần thở vẫn sống'
Các nhà nghiên cứu vừa có một ý tưởng tiêm oxi vào cơ thể, giúp con người có thể sống được mà không cần thở, nhất là khi ở dưới nước.

Con người sẽ 'không cần thở vẫn sống'

Các nhà nghiên cứu vừa có một ý tưởng tiêm oxi vào cơ thể, giúp con người có thể sống được mà không cần thở, nhất là khi ở dưới nước.

Ảnh minh họa: Divemaster Worldwide
Ảnh minh họa: Divemaster Worldwide.

Bệnh viện nhi Boston đã tạo ra các hạt cực nhỏ có thể bơm trực tiếp vào máu của con người và giúp cơ thể tiếp nhận oxi ngay cả khi không thở. Nếu dự án này thành công, nó có thể giữ cho một người sống được 15 đến 30 phút mà không cần thở.

Theo tiến sĩ John Kheir của bệnh viện nhi Boston, các hạt oxi được chứa trong một lớp chất béo đặt biệt ở dạng lỏng và tiêm trực tiếp vào máu, nó sẽ được cơ thể hấp thụ qua các mao mạch.

Dự án này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong y học. Nó giúp các bác sĩ có thêm 15 đến 30 phút để cứu sống những bệnh nhân bị mất khả năng thở.

Nếu dự án thành công thì trong tương lai, việc con người thở được dưới nước như loài cá là điều hoàn toàn có thể thành hiện thực.

Theo Đức Huy
Dvice, VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG