Công nghệ vượt đại suy thoái

Công nghệ vượt đại suy thoái
TP – Lợi nhuận của những “gã khổng lồ” công nghệ làm thay đổi vị thế trên thị trường, cuộc chiến hệ điều hành lan sang thị trường điện thoại, thiết bị kết nối Internet mạnh hơn bao giờ hết…

Đây là những điểm sáng công nghệ trong năm đại suy thoái 2009 và dự báo, sẽ làm nên những cuộc cách mạng công nghệ năm 2010.

Công nghệ vượt đại suy thoái ảnh 1

1. Trật tự mới trên thị trường máy tính?

Tháng 4-2009, Tập đoàn phần mềm Oracle, thâu tóm hãng Sun Microsystems với giá 7,6 tỷ USD. Các phần mềm, cơ sở dữ liệu do Oracle phát triển giờ đây sẽ hợp tác chặt chẽ với phần mềm Java và hệ điều hành Solaris của Sun.

Sau thương vụ này, Oracle trở thành hãng sản xuất máy chủ lớn thứ tư thế giới, là Á quân trên thị trường máy chủ cao cấp, đồng thời củng cố vị thế của Oracle trước “đại gia” IBM. Thậm chí, chiến lược này của Oracle sẽ có thể lập lại trật tự mới trên thị trường máy tính.

2. Windows 7 - Microsoft “có thể thay đổi tất cả”!

Ngày 22-10-2009, Microsoft, chính thức “trình làng” hệ điều hành Windows 7 như một sự khẳng định về sự lớn mạnh không ngừng của Microsoft cũng như khả năng vô hạn của gã khổng lồ này. Với Microsoft- không có gì là không thể!

Công nghệ vượt đại suy thoái ảnh 2

Windows 7 được đánh giá là nhanh hơn, dễ sử dụng hơn, chiếm dung lượng nhỏ hơn và vấn đề bảo mật được cải thiện. Theo điều tra của PCWorld, có đến 73% người sử dụng hài lòng và nâng cấp hệ điều hành máy tính của họ với phiên bản Windows 7 mới nhất.

Giới chuyên môn thì đánh giá “Với Windows 7, Microsoft đã đáp ứng được kỳ vọng của thị trường”.

Hiện tại, Microsoft bán Windows 7 phiên bản Home Premium là 199,99 USD, nâng cấp từ phiên bản Windows cũ lên Windows 7, thì có mức giá là 119,99 USD.

3. Chrome OS: Sự biến đổi kỳ diệu?

Chỉ 1 tháng sau khi Windows 7 tới tay khách hàng, đối thủ “nặng ký” của Microsoft, Google cũng giới thiệu hệ điều hành Chrome OS hướng tới cộng đồng lập trình nguồn mở.

Công nghệ vượt đại suy thoái ảnh 3

Chrome OS nhanh hơn, đơn giản hơn và có tính năng bảo mật cao hơn những hệ điều hành OS hiện tại, và hơn cả là Chrome OS miễn phí.

Chrome OS được xây dựng trên nền trình duyệt Web, Chrome mới nhất của Google, nổi bật với những ưu điểm như gọn, nhẹ, Web hóa, khởi động siêu tốc (chỉ trong khoảng 3 giây), hỗ trợ cả kiến trúc xử lý x86, và ARM trên Netbook, hỗ trợ… Microsoft Office.

Tuy nhiên, Chrome OS với hầu hết các ứng dụng trực tuyến đang bị nhiều người đặt ra câu hỏi: liệu hệ điều hành này sẽ hoạt động ra sao nếu không kết nối Internet? Hơn nữa, hệ điều hành này chưa hỗ trợ những trình duyệt khác như Internet Explorer, Firefox.

4. Bing sẽ tấn công Google?

Yahoo và Microsoft vừa đi đến bước cuối cùng trong việc ký kết hợp tác, theo đó Microsoft sẽ là nhà cung cấp công cụ tìm kiếm độc quyền cho Yahoo.

Công nghệ vượt đại suy thoái ảnh 4

Sự hợp tác này chủ yếu là nhằm tới “gã khổng lồ” Google trong lĩnh vực tìm kiếm.  Yahoo sẽ dùng công nghệ tìm kiếm của Microsoft “Bing” trong vòng 10 năm. Microsoft sẽ phụ trách công nghệ trong khi Yahoo sẽ phụ trách kinh doanh quảng cáo và dịch vụ khách hàng. 

Nếu chính phủ thông qua, Microsoft và Yahoo hoạt động kết hợp chính thức từ giữa năm sau.

5. 35 tỷ USD kích thích phát triển công nghệ Mỹ

Vào tháng 1-2009, trước sự chấp thuận của Thượng viện, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua gói kích thích trị giá 7,2 tỷ USD triển khai hệ thống băng tần rộng, 11 tỷ USD phát triển mạng lưới Internet trên cả nước, 17 tỷ USD nhằm khuyến khích phát triển “bệnh viện điện tử” - ứng dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Gói kích thích này của chính phủ Mỹ tạo đà, ít nhất về mặt kinh tế để thúc đẩy nghiên cứu, cũng như ứng dụng công nghệ trong đời sống, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay.

6. Apple sẽ lại tỏa sáng cùng “phù thủy” Jobs?

CEO Steve Jobs - nhân vật quan trọng trong “cuộc chiếm lĩnh” của iPhone trên thị trường điện thoại, người được mệnh danh là “phù thủy” đã “làm mưa làm gió” với iPhone trở lại sau một thời gian “lui về ở ẩn” vì lý do sức khỏe.

Công nghệ vượt đại suy thoái ảnh 5

Steve Jobs từng được tạp chí kinh doanh Fortune của Mỹ vinh danh là “CEO của thập kỷ”. Những sản phẩm mang tính đột phá như iPod, iTunes, iPhone và những đóng góp không nhỏ trong việc tạo nên những thay đổi trong các lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh và di động đã đưa Jobs đến với danh hiệu này.

Và với sự trở lại của CEO Steve Jobs, iPhone thế hệ thứ tư đang hi vọng lại làm nên kỳ tích?

7. Twitter và cuộc cách mạng của Blog siêu nhỏ (Microblogging)

Microblogging và mạng xã hội là “hiện tượng” công nghệ năm 2009 với sự phát triển trong cộng đồng mạng rất mạnh mẽ.

Công nghệ vượt đại suy thoái ảnh 6

Twitter là mạng xã hội dạng Micro-blogging, cho phép bạn phát đi những tin nhắn ngắn tối đa là 140 kí tự cùng lúc tới nhiều người. Theo kết quả của Global Language Monitor, thì Twitter là cái tên tiếng Anh phổ biến nhất trong năm 2009.

8. Droid cạnh tranh với iPhone

Droid, chiếc điện thoại thông minh thứ 2 chạy trên nền tảng Android, sẽ là “chiến binh” mà Motorola dùng để soán ngôi của iPhone, cùng với Blackberry trên thị trường điện thoại thế giới.

Với bước đầu ra mắt ấn tượng, Droid đã “vượt mặt” iPhone trong danh sách những thiết bị của năm do The Time bình chọn.

Time nhận định: “Hệ điều hành Android, nền tảng mở của Google, tạo ra hiệu ứng mới với người dùng. Nhưng một hệ điều hành không đủ để làm hài lòng nếu thiếu một điện thoại xứng tầm.

Giờ Android đã tìm được Droid, một chiếc điện thoại thông minh, không bóng bảy như iPhone nhưng làm người ta không thể không chú ý. Màn hình cảm ứng của Droid sắc nét và rực rỡ còn bàn phím vật lý không quá xuất sắc nhưng chấp nhận được”.

Hơn nữa, Motorola đã chính thức giới thiệu phiên bản cho mạng GSM của Droid trên thị trường châu Âu, có thông số tương tự như bản CDMA. Droid như “hổ thêm cánh” trên con đường chinh phục vị trí quán quân mà bấy lâu nay không ai “hạ gục” được iPhone.

Những đột biến dự báo cho năm 2010

- Những sáng tạo của Google: Nhận dạng hình ảnh, nhận dạng và chuyển đổi ngôn ngữ từ giọng nói. Hơn cả, là sự ra mắt của “tìm kiếm thời gian thực” - các kết quả tìm kiếm từ việc cập nhật từng giây nội dung trên các trang web như Twitter, Facebook và MySpace.

- 2010 - Năm của máy tính bảng, Tablet: Máy tính có màn hình cảm ứng, cho phép người sử dụng thực hiện nhiều thao tác như vẽ, viết lên màn hình, với kích thước nhỏ gọn do giảm thiểu tối được những bộ phận không cần thiết như bàn phím.

Được mong đợi nhiều nhất là chiếc Tablet của Apple, sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2010 với giá 1.000 USD/chiếc.

- Cạnh tranh khốc liệt về hệ điều hành cho điện thoại sẽ hứa hẹn những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ di động.

Những thông tin rò rỉ về iPhone thế hệ thứ 4 đang được thử nghiệm đã nhen nhóm một cuộc cách mạng mới cho thiết bị di động.

* Năm nay, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng tới mọi ngành, nhưng nắm bắt được cơ hội, các tập đoàn công nghệ trên thế giới khẳng định: “Công nghệ giúp chúng ta thoát khỏi cuộc đại suy thoái. Việc sử dụng công nghệ trên toàn cầu trong năm 2010 sẽ tăng 3,2%”.

Huy Nghĩa tổng hợp

MỚI - NÓNG