Cuối năm sẽ có xe ôtô giá 2.130 USD

Cuối năm sẽ có xe ôtô giá 2.130 USD
TPO - Chủ tịch tập đoàn Tata ông Ratan Tata cho biết, vừa thống nhất với chính quyền Gujarat (Ấn Độ) để xây dựng nhà máy sản xuất ôtô rẻ nhất thế giới tại đây.
Cuối năm sẽ có xe ôtô giá 2.130 USD ảnh 1
Kiểu dáng độc đáo của Nano. Ảnh: BBC

Thông báo này được đưa ra sau khi Tata nhận được sự hẫu thuẫn của chính quyền bang West Bengal trong việc thu hồi đất để xây dựng nhà máy.

Suốt thời gian qua, Tata đang tìm kiếm nơi đặt nhà máy sản xuất dòng xe rẻ nhất thế giới, mang tên Nano. Và trong bản thông báo, Tata Motors cho biết, "nhà máy chính sản xuất sẽ được đặt tại Sanand ở Gujarat".

Xe Nano được mong chờ sẽ có giá xuất xưởng khoảng 2.130 USD. Trong khi chờ đợi nhà máy tại Sanand hoàn thành, Tata Motors sẽ sản xuất một số xe Nano tại các nhà máy ở Pune và Pantnagar, và sẽ bắt đầu tung ra thị trường vào cuối năm.

Theo kế hoạch, nhà máy tại Sanand sẽ sản xuất được 250.000 chiếc Nano mỗi năm và sẽ tăng dần lên 500.000 chiếc. Tuy nhiên, Tata không cho biết cụ thể khi nào nhà máy này sẽ đi vào hoạt động.

Tuấn Đức
Theo BBC

MỚI - NÓNG