Cựu Phó Chủ tịch Google làm CEO của AOL

Cựu Phó Chủ tịch Google làm CEO của AOL
TPO - Tim Armstrong, cựu quan chức điều hành Google, đã được chọn làm Chủ tịch kiêm CEO của kênh quảng cáo trực tuyến khổng lồ Mỹ AOL.
Cựu Phó Chủ tịch Google làm CEO của AOL ảnh 1
Armstrong khi còn làm việc tại Google. Ảnh: Google

Chủ tịch và CEO của Time Warner ông Jeff Bewkes thông báo, cựu Phó Chủ tịch cấp cao Google sẽ nắm quyền điều hành tại AOL. AOL thuộc sở hữu của tập đoàn mẹ Time Warner.

"Tại Google, Armstrong đã có công xây dựng một đội ngũ truyền thông thành công nhất trong lịch sử Internet và giúp Google trở thành công cụ tìm kiếm trực tuyến phổ biến nhất thế giới. Ông là người tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo", ông Bewkes nói.

Armstrong từng làm việc cho Google từ năm 2000, và là người nêu ý kiến mở chi nhánh đầu tiên của Google ngoài trụ sở Mountain View, Califfonia.

Armstrong cũng từng là Chủ tịch Điều hành Google Mỹ, và là thành viên Ủy ban Điều hành Google toàn cầu. Chủ tịch và CEO hiện tại của AOL ông Randy Falco cũng như Giám đốc Ron Grant sẽ rời AOL sau thời gian chuyển giao nhiệm vụ.

Tuấn Đức
Theo CNN

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.