Da nhân tạo

Da nhân tạo
TPO - Các nhà khoa học hãng Cell Tran đã tạo ra một màng hóa chất từ chất dẻo tổng hợp làm nền dinh dưỡng để cấy, nuôi và nhân các tế bào da của người bị bỏng đặt lên đó.

Từ trước tới nay, để có một lượng da lớn cấy lên các vết bỏng, người ta thường sử dụng da của các tử thi làm nền và sau đó cấy các tế bào da của bệnh nhân lên đó để tạo ra một loại “da lai” mới.

Phương pháp này gặp phải 2 khiếm khuyết lớn:

1- Các tế bào của bệnh nhân thường tạo nên các vết “sẹo” không nên có trên nền da của tử thi.

2- Do sử dụng da của người chết nên có khả năng người được cấy da dễ bị nhiễm bệnh của người quá cố.

Để loại bỏ các nhược điểm trên, các nhà khoa học hãng Cell Tran đã tạo ra một màng hóa chất từ chất dẻo tổng hợp làm nền dinh dưỡng để cấy, nuôi và nhân các tế bào da của người bị bỏng đặt lên đó.

Kết quả phân tích cho thấy, da nhân tạo hoàn toàn đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt nhất để điều trị cho bệnh nhân. Theo GS Mar Neil phải mất thêm 5 năm nữa công nghệ này mới có thể đem ra ứng dụng trong bệnh viện.

Bình Minh
Theo Science

MỚI - NÓNG