Đã xác định được quỹ đạo của hành tinh thứ 10 trong hệ mặt trời

Đã xác định được quỹ đạo của hành tinh thứ 10 trong hệ mặt trời
Các nhà khoa học trường Đại học Bon của Đức vừa xác định được độ lớn và quỹ đạo của hành tinh 2003 UB313 - hành tinh thứ 10 của hệ mặt trời.

Hành tinh 2003 UB313 là một hành tinh băng trong vành đai Kuiper, nơi chứa những vật chất còn sót lại trong quá trình hình thành hệ mặt trời. Hành tinh này được phát hiện vào năm ngoái.

Sử dụng phép đo bằng bức xạ nhiệt, các nhà khoa học Đức đã xác định đường kính của hành tinh mới này vào khoảng hơn 3.040 km, lớn hơn sao Diêm vương với đường kính 1.987 km.

Quỹ đạo của hành tinh này dài gấp 97 lần quỹ đạo của trái đất và gấp 2 lần quỹ đạo của sao Diêm vương khi quay quanh mặt trời. Hành tinh 2003 UB313 ở vị trí cách xa mặt trời nhất so với 9 hành tinh khác của hệ mặt trời.

Theo dự kiến, hành tinh này sẽ chuyển động đến vị trí gần mặt trời nhất trong quỹ đạo của nó vào năm 2257.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.