Đầm lầy làm biến đổi khí hậu tệ hơn

Đầm lầy làm biến đổi khí hậu tệ hơn
TP - Đầm lầy và ruộng lúa vừa là bể chứa carbon dioxide (CO2), khí nhà kính gây ấm nóng toàn cầu, nhưng lại là nguồn phát thải methane (CH4), loại khí nhà kính khác có tác động gây ấm nóng gấp 23 lần so với CO2.
Đầm lầy làm biến đổi khí hậu tệ hơn ảnh 1

Đầm lầy góp phần làm biến đổi khí hậu tệ hơn

Sử dụng các số liệu vệ tinh, các nhà khoa khẳng định rằng, đầm lầy góp 53 đến 58 phần trăm phát thải khí methane toàn cầu và ruộng lúa góp hơn một phần ba số đó.

Đất ấm, ẩm ướt của đầm lầy là môi trường sống chủ yếu cho vi khuẩn kỵ khí sản sinh ra khí methane; càng ấm, càng ẩm ướt, càng nhiều khí methane. Do  được giữ nước trong suốt mùa trồng trọt, ruộng lúa cũng được xem là nhà máy sản xuất methane lớn.

Methane, giống như CO2, đang tăng khoảng 60 phần trăm phát thải toàn cầu từ các nguồn do con người gây ra, và hàm lượng methane trong khí quyển tăng 150 phần trăm từ năm 1750, theo Cơ quan Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC). 

Nguyễn Hương
Theo Time.com

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.