Điện thoại di động là... vũ khí tấn công con người

Điện thoại di động là... vũ khí tấn công con người
Thiết bị đàm thoại, mạng xã hội... đang trở thành phương tiện cho thanh thiếu niên làm tổn thương lòng tự trọng, hình ảnh và sự nghiệp của những người họ không ưa.

Do đó, tổ chức giáo viên NASUWT của Anh đã yêu cầu chính phủ xếp điện thoại vào danh sách những vũ khí có khả năng tấn công con người.

Theo thư ký Chris Keates của NASUWT, học sinh thường dùng điện thoại di động để quấy rối, trêu chọc nhau, thậm chí xúc phạm cả giáo viên, chính vì thế thiết bị này cần bị cấm sử dụng trong trường.

Cô đã nêu bằng chứng liên quan đến hơn 100 trường hợp giáo viên bị nói xấu qua điện thoại, chat, e-mail và trên website mạng xã hội như Bebo và Ratemyteacher. Chính phủ Anh gần đây cũng đã chấp thuận cho giáo viên tịch thu điện thoại của học sinh khi cần thiết.

"Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống nhưng nó cần được sử dụng an toàn và không làm tổn hại đến danh dự của học sinh và giáo viên", Jim Knight, đại diện của NASUWT cho hay.

Theo Vnexpress/BBC

MỚI - NÓNG