Động đất cực đại ở Việt Nam có thể đạt 7 độ richter

Động đất cực đại ở Việt Nam có thể đạt 7 độ richter
TP - Các nhà khoa học cho rằng động đất cực đại ở Việt Nam có thể đạt đến mức 6,5 - 7 độ richter và nguy cơ phá huỷ công trình sẽ không nhỏ.

Nhận định mới nhất được đưa ra tại hội thảo quốc tế “Nguy cơ động đất tại Việt Nam” tổ chức ở Hà Nội cách đây gần một năm. Theo đó, nước ta có kiến tạo địa chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ động đất cao và, tuy không xảy ra thường xuyên, vẫn có những trận mạnh gây phá huỷ lớn. 

Tính từ năm 1989 đến 2002, theo Viện Vật lý Địa cầu, lãnh thổ nước ta có ít nhất 18 trận động đất trên 5 độ richter. Đáng chú ý, có trận động đất 6,7 độ richter ở Tuần Giáo (Điện Biên) hồi tháng 6-1983, trận động đất 4,5 độ richter tại Lai Châu tháng 3-2008.

Gần đây nhất là trận động đất mạnh 4,2 độ richter ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, thuộc đới đứt gãy Mường La - Bắc Yên.

Vẫn theo Viện Vật lý Địa cầu, 30 vùng trên cả nước ta có thể xảy ra động đất với độ lớn cực đại có thể đạt 5,5 - 6,8 độ richter, đủ khiến nhà cửa bị hư hại cho tới phá hủy.

Đáng chú ý, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng nằm trong hoặc gần các vùng này. 

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.