Cơ quan địa chấn Mỹ ghi nhận:

Động đất ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Điện Biên Phủ

Động đất ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Điện Biên Phủ
TP - Trận động mạnh rung chuyển cả vùng tây nam Trung Quốc, làm chết ít nhất ba người và bị thương hàng trăm người, ảnh hưởng đến Điện Biên Phủ.
Động đất ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Điện Biên Phủ ảnh 1

Thiệt hại vì động đất tại thành phố Phổ Nhị

Theo thông tin mới nhất, động đất xảy ra sáng Chủ Nhật (3/6) khiến 120.000 người Trung Quốc phải sơ tán.

Tâm chấn nằm ở huyện Ninh Nhị, thành phố cổ Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam. Cơ quan Địa chấn Mỹ (USGS) đo được cường độ động đất là 6,2 độ richter trong khi, theo cơ quan động đất Trung Quốc, con số này là 6,4 độ richter.

Vẫn theo USGS, động đất nằm ở tọa độ 23,026 độ vĩ bắc, 101,209 độ kinh đông, ảnh hưởng đến tây bắc Điện Biên Phủ, nằm cách tâm chấn 260 km, và cách khá xa khu dân cư của tỉnh Điện Biên.

Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, trạm đo địa chấn của Viện cũng ghi được động đất nhưng đấy là động đất bên Vân Nam.

“Còn tại Điện Biên Phủ, động đất rất yếu”, GS Nguyễn Ngọc Thủy nói, “Chúng tôi chưa nhận được thông báo nào về ảnh hưởng của động đất ở Vân Nam đến khu vực dân cư ở Điện Biên Phủ”.

“Cả ngày hôm nay, Chủ Nhật, tôi dường như không nhận thấy sự rung chuyển nào”, chị Nguyễn Thị Tâm, cán bộ Dự án Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo miền núi phía Bắc & Tây Nguyên tại TP Điện Biên, xác nhận.

Tính đến nay, hơn 300 người ở TP Phổ Nhị, Trung Quốc bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng. Động đất xảy ra vào rạng sáng nên nhiều người không kịp trở tay.

Động đất ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Điện Biên Phủ ảnh 2

“Ban đầu tôi chẳng hay biết gì đến khi cha mẹ đánh thức và giục chạy khỏi nhà”, một thiếu nữ giấu tên, bày tỏ.

Cô kể động đất kéo dài một phút. Nhiều ngôi nhà cổ, đặc biệt là nhà xây từ những năm 1970, nứt tường hay bị sập. Hệ thống điện, nước, giao thông liên lạc bị hư hại nặng.

Đến chiều muộn, cơ quan địa chấn địa phương ghi nhận 233 dư chấn với trận mạnh nhất đạt 5,1 độ richter. Chấn động có thể cảm nhận được cách tâm chấn 300 cây số.

Thành phố Phổ Nhị giáp biên giới Việt Nam, Lào và Myanmar. Nơi đây nổi tiếng hàng thế kỷ về trồng chè và là điểm dừng quan trọng trên tuyến đường thương mại chạy dài giữa tây Trung Quốc với Trung Á và Đông Nam Á.

Thành phố rộng 45.000 km2, dân số gần 2,6 triệu người. Phổ Nhị thường hứng chịu động đất. Kể từ năm 1990, thành phố chịu 20 trận trên 5,0 độ richter.

Năm 1988, động đất mạnh 7,1 độ richter ở Vân Nam, giáp biên giới Myanmar làm chết hơn 930 người. Trận động đất năm 1970, mạnh 7,7 độ richter làm chết hơn 15.000 người. 

MỚI - NÓNG