Đồng Tháp: Sếu đầu đỏ lại về Tràm Chim

Đồng Tháp: Sếu đầu đỏ lại về Tràm Chim
TP - Ông Nguyễn Văn Hùng, PGĐ Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết, đến ngày 6-2, đàn sếu đã về hơn 50 con, tập trung ở các khu A1, A3 và A4. Theo ông Hùng, đây chỉ là số sếu “trinh sát”, khi xác định môi trường tốt, chúng sẽ rủ nhau về ngày càng đông.

Hằng năm, sếu về đây đông nhất từ đầu tháng 5 đến hết tháng 7 dương lịch, để ăn cỏ năn kim (thức ăn yêu thích của chúng).

Hiện khách du lịch và các nhà nghiên cứu chỉ được tiếp cận đàn sếu ở khoảng cách trên 300m, vào mùa cao điểm sếu về, khoảng cách sẽ rút ngắn còn hơn 100m.  

MỚI - NÓNG