Đức: Hơn 600 triệu USD để nghiên cứu nhiên liệu mới

Đức: Hơn 600 triệu USD để nghiên cứu nhiên liệu mới
Bộ trưởng Giao thông vận tải Đức W.Tiefensee hôm 1.4 công bố kế hoạch chi 500 triệu euro (606 triệu USD) trong 10 năm để nghiên cứu về các nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ.

Ông cho rằng đến năm 2020, nhiên liệu hydro và pin nhiên liệu sẽ có thể được sản xuất hàng loạt và Đức cần phải đi đầu trong việc nghiên cứu một loại công nghệ sản xuất nhiên liệu mới.

Tuyên bố của ông Tiefensee được đưa ra tại một hội chợ ô tô ở Leipzig (Đức), trong đó ông kêu gọi các ngành công nghiệp sản xuất xe đóng góp thêm 500 triệu euro cho chương trình nghiên cứu nhiên liệu của chính phủ. Đại diện các hãng xe khác nhau tuyên bố sẵn sàng đầu tư để phát triển các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường.

MỚI - NÓNG