FBI xây 'kho' dữ liệu sinh trắc học lớn nhất thế giới

FBI xây 'kho' dữ liệu sinh trắc học lớn nhất thế giới
TPO - Theo báo Washington Post, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang bắt tay vào dự án trị giá 1 tỷ USD, nhằm xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu sinh trắc học lớn nhất thế giới.
FBI xây 'kho' dữ liệu sinh trắc học lớn nhất thế giới ảnh 1
FBI sẽ xây "kho" dữ liệu sinh trắc học khổng lồ, bao gồm các dấu vân tay khác nhau. Ảnh: Reuters

Hệ thống này sẽ giúp chính quyền Mỹ có thêm nhiều cách thức để nhận dạng các cá nhân bên trong và ngoài nước Mỹ.

FBI cũng đã sẵn sàng sưu tập hình ảnh kỹ thuật số của nhiều gương mặt, các kiểu lòng bàn tay, vân tay khác nhau để lưu giữ vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên. 

Vào tháng một, FBI - cơ quan an ninh tập trung điều tra các vi phạm về luật Liên bang, các hoạt động gián điệp nước ngoài và hoạt động khủng bố - đã trông chờ để có một hợp đồng dài 10 năm, nhằm mở rộng số lượng, các thể loại thông tin sinh trắc học mà họ nhận được.

Theo yêu cầu, FBI cũng sẽ giữ lại dấu vân tay của các nhân viên làm việc cho cơ quan này.

Nếu thành công, hệ thống cơ sở dữ liệu sinh trắc học với tên gọi Hệ thống nhận dạng thế hệ kế tiếp sẽ thu thập thông tin sinh trắc học của các cá nhân, phục vụ mục đích nhận dạng và điều tra.

Huy Linh
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.