Gậy dẫn đường

Gậy dẫn đường
Tin vui cho những người khiếm thị là trong tương lai, họ sẽ có một cây gậy dẫn đường nhỏ nhắn thay cho cây gậy dài thông dụng hiện nay.

Chiếc gậy mới này có kích cỡ bằng thiết bị điều khiển ti vi từ xa và là một thiết bị không dây có gắn bộ phận cảm biến.

Khi phát hiện chướng ngại vật phía trước, cây gậy sẽ rung lên và phát âm thanh cảnh báo người khiếm thị về mối nguy hiểm.

Mức độ gậy rung càng mạnh báo hiệu khoảng cách giữa người khiếm thị và chướng ngại vật càng gần. Theo Tạp chí khoa học New Scientist, chuyên gia Jin Woo Han thuộc Phòng thiết kế thí nghiệm Hers ở Nhật Bản là "cha đẻ" của sản phẩm trên.

Theo H.Y
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.