Gây gan nhân tạo thành công

Gây gan nhân tạo thành công
Các khoa học gia Anh quốc nói họ đã thành công trong gây tạo các mảnh gan người.
Gây gan nhân tạo thành công ảnh 1

Khoảng 1/10 dân số Anh bị bệnh về gan

Gan nhân tạo được các nhà khoa khoa học  tại Đại học Newcastle hình thành qua sử dụng các tế bào gốc lấy từ cuống nhau.

Người ta hy vọng sử dụng các mảnh gan này trong thử nghiệm thuốc chữa bệnh gan thay vì thử trên người thật.

Trường hợp thử nghiệm thuốc mới đây tại Northwick Park đã làm sáu bệnh nhân bị nguy hiểm tính mạng.

Các chuyên gia là Tiến sỹ Nico Forraz và Giáo sư Colin McGuckin đã thành lập một công ty có tên ConoStem để mang kết quả nghiên cứu của họ vào kinh doanh.

Tuy nhiên họ cho rằng còn mất cả chục năm nữa thì mới có thể dùng gan nhân tạo vào cấy trong cơ thể người.

Gan nhân tạo được "chế tạo" nhờ một lò cấy dùng vi trọng lượng, dùng công nghệ của Nasa.

Công nghệ này cho phép tạo tế bào thông qua việc nhái lại tình trạng không trọng lượng.

Sáng chế này được coi như một thành tựu lớn, và bởi vì gây gan nhân tạo không cần phôi thai, nó cũng sẽ được ủng hộ của các tổ chức quan ngại về tính nhân đạo.

Hiện có ước tính 10% dân số Anh bị bệnh về gan, chủ yếu do rượu chè và bệnh béo phì.

Theo BBC

MỚI - NÓNG