TS Trần Thục, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn&Môi trường, Bộ TN&MT, cho biết, lượng mưa mùa khô sẽ giảm ở hầu hết các vùng khí hậu của nước ta, đặc biệt là các vùng khí hậu ẩm phía nam.
Ngược lại, lượng mưa vào mùa mưa và tổng lượng mưa trong năm có thể tăng ở tất cả các vùng khí hậu trên cả nước.
Kịch bản trên, theo các nhà khoa học, đồng nghĩa với tình trạng hạn hán sẽ khốc liệt hơn và lũ lụt sẽ trầm trọng hơn, kéo theo việc gia tăng các nguy cơ bệnh tật lên tất các đối tượng dân cư.
Theo kịch bản trung bình, so với lượng mưa thời kỳ 1980 - 1999, các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, và Nam Bộ, lượng mưa sẽ tăng 2 - 3 phần trăm từ nay cho đến cuối thế kỷ 21.
Lượng mưa sẽ tăng nhiều nhất là ở vùng Tây Bắc, vùng phía đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, và vùng Bắc Trung Bộ, lên đến 7 - 8 phần trăm. Với kịch bản cao, lượng mưa ở khu vực từ Nam Trung Bộ đổ vào còn tăng gấp đôi.
Những năm gần đây, cơ quan khí tượng thủy văn ghi nhận được hiện tượng lượng mưa gia tăng vào mùa mưa, từ tháng 9 - 11.
“Lũ đặc biệt lớn xảy ra thường xuyên hơn ở miền Trung và miền Nam. Mưa trái mùa và mưa lớn dị thường xảy ra nhiều hơn, nổi bật là các đợt mưa tháng 11 ở Hà Nội và vùng lân cận các năm 1984, 1996, và 2008”, TS Trần Thục nói. “Ngược lại, hạn hán hàng năm xảy ra ở hầu hết các khu vực của cả nước”.
Thông tin trên được công bố tại hội thảo về biến đổi khí hậu do Quốc hội Việt Nam phối hợp với Hội đồng Thương mại Mỹ Việt – Diễn đàn Giáo dục (US Vietnam – Education Forum) tổ chức ở Hà Nội hôm qua (27/4).
Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ&Môi trường của Quốc hội, đề nghị Việt Nam và Mỹ cần hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá, tuyên truyền, chuyển giao công nghệ, thực thi các hoạt động ứng phó, thích nghi, và giảm thiểu các tác động xấu của biến đổi khí hậu.
Ông còn đề nghị thành lập cơ chế trao đổi thông tin nghị viện về biến đổi khí hậu Việt – Mỹ nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.