Ngày Môi trường Thế giới:

Giảm thiểu tác hại biến động khí hậu đến VN

Giảm thiểu tác hại biến động khí hậu đến VN
TP – Ngày 4/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành Đoàn Đà Nẵng được sự ủy quyền của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu chương trình Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6) với chủ đề Băng tan – một vấn đề nóng bỏng.

Đây cũng là năm đầu tiên, Bộ TN-MT giao quyền đăng cai tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày MTTG cho Đoàn TN.

Đà Nẵng được chọn làm nơi tổ chức sự kiện quan trọng này.Lễ mít tinh diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 5/6 trước tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện UNDP, lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo TP Đà Nẵng.

lCũng nhân ngày Môi trường thế giới, Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, bà Setsuko Yamazaki vừa khuyến cáo, vấn đề nước biển dâng cần được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Theo ước tính của UNDP, nếu mực nước biển dâng một mét (do ấm nóng toàn cầu làm băng ở hai cực trái đất tan), Việt Nam sẽ chịu tổn thất ở mức khủng khiếp, 17 tỷ USD/năm. Đây là vấn đề mà Việt Nam cần đặc biệt quan tâm để giảm thiểu tác hại từ biến động của thời tiết...

Từ tác hại của thời tiết, khoảng một phần năm dân số sẽ mất nhà ở, 12,2% diện tích đất canh tác màu mỡ nhất sẽ bị chìm và khoảng 40.000 km2 đồng bằng cùng 17 km2 vùng ven biển của đồng bằng Cửu Long, khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, sẽ bị ngập lụt nặng nề. 

MỚI - NÓNG