>> Trung Quốc phủ nhận trách nhiệm vụ tấn công Google
Giao diện và logo thể hiện của Goojje đều có nhiều nét tương tự với Google. Còn trong tiếng Trung Quốc, âm cuối jie đồng âm với từ Chị gái.
Kết quả của trang tìm kiếm Goojje được lọc nội dung nhạy cảm, theo điều luật của chính quyền TQ.
Bên dưới logo của Goojje có thông điệp “Chị rất vui khi anh từ bỏ suy nghĩ sẽ ra đi và ở lại cùng chị”.
Trong khi Goojje có vẻ giống như “đàn chị”, thì Google phát âm theo Tiếng Trung lại gần giống với “anh trai”.
Gần đây, Google cho biết vào ngày 12 tháng 1 năm 2010, một số hacker đã xâm nhập vào mã phần mềm cũng như một số tài khoản e-mail của khách hàng Google.
Google cũng đã khẳng định sẽ rút khỏi thị trường Trung Quốc nếu cơ quan kiểm định không “nới lỏng” quy định.
Google hiện chưa có phản ứng gì về sự việc xuất hiện của nguồn tìm kiếm mới này.
Huy Nghĩa
Theo BBC