Google có thêm kỹ thuật tìm kiếm mới

Google có thêm kỹ thuật tìm kiếm mới
TPO- Google đã có được một kỹ thuật tìm kiếm thông tin mới thông qua một sinh viên người Australia. Đó là anh Ori Allon, 26 tuổi, đang theo học Tiến sĩ tại Đại học New South Wales.
Google có thêm kỹ thuật tìm kiếm mới ảnh 1
Ori Allon đang được Google thuê để tiếp tục phát triển cỗ máy tìm kiếm của mình.

Ori Allon phát triển cỗ máy tìm kiếm (được đăng ký với tên là Orion©) nhằm bổ sung, dẫn hướng tìm kiếm trên các dịch vụ nổi tiếng như Google, Yahoo hay MSN.

Mục đích của kỹ thuật này, theo như anh là tạo cho người dùng có được nhiều thông tin xác thực hơn sau mỗi lần tìm kiếm mà không cần nhấn vào đường liên kết của vô số các kết quả thu được.

Theo người đại diện của trường, Ori Allon đã được Google thuê để tiếp tục phát triển cỗ máy tìm kiếm của mình.

“Ori là nhân viên của Google, nhưng cậu ấy vẫn là sinh viên của trường ĐH, người đại diện nhấn mạnh thêm.

Orion sẽ trả về một nhóm các tramg web có nội dung gần nhất với từ khóa tìm kiếm và danh sách các chủ đề liên quan đến từ khóa đó, người dùng sẽ lựa chọn chủ đề nào gần nhất với mong muốn của mình. Bằng cách trình bày các chủ đề liên quan trực tiếp tới từ khóa, bạn có được thông tin bổ sung đáng giá mà bạn khó có thể tưởng tượng ra được.

Như vậy bạn có được một tìm kiếm cỡ chuyên gia mà chẳng cần phải có kiến thức của một chuyên gia nào cả”. Ori công bố sáng chế của mình trên trang web của trường ĐH New South Wales.

“Kết quả truy vấn được trình bày được trình bày ngay lập tức theo nghĩa mở rộng các từ được trích rút trong đoạn văn bản, cung cấp cho bạn thông tin liên quan mà không cần phải vào website, mặc dù bạn có thể bạn có thể vào đó nếu bạn thích”, Allon giải thích kỹ thuật tìm kiếm mới của mình và dẫn ra ví dụ với cụm từ khóa cần tìm là “American Revolution”.

Công cụ tìm kiếm sẽ không chỉ đưa ra thông tin liên quan đến cụm từ đó mà còn có thông tin các chủ để như “American history”, “Geogre Washington” và “the Declaration of Independent”.

Một đại diện của công ty chuyển giao công nghệ thuộc ĐH New South Wales cho biết thêm, Orion sẽ lấp đầy được những khoảng trống trên thị trường danh tiếng của Microsoft. “Bill Gate đã từng phát biểu trên tạp chí Forbe rằng chúng ta cần phải có cách thức tìm kiếm vượt trên những gì mọi người nghĩ ngày nay. Chúng tôi tin Orion© sẽ làm được điều đó”.

Và quả thật, Google đã chiến thắng trong cuộc chạy đua giành lấy kỹ thuật này trước các đối thủ khác.

MỚI - NÓNG