Google “lấn sân” sang lĩnh vực năng lượng

Google “lấn sân” sang lĩnh vực năng lượng
TPO - Hãng Công cụ Tìm kiếm Google tuyên bố sẽ đầu tư hàng chục triệu đô la để hạ giá điện năng, dựa vào nguồn năng lượng có thể phục hồi được.
Google “lấn sân” sang lĩnh vực năng lượng ảnh 1

Công cụ tìm kiếm Google

Dự án này đang dồn rất nhiều nhân lực và vốn liếng vào các lĩnh vực: nhiệt năng mặt trời, sức gió, và các công nghệ tiên tiến khác.

Trong một bài phát biểu, ông Larry Page - Người đồng sáng lập hãng Google - khẳng định: “Mục đích của chúng tôi là sản xuất ra 1 gigawatt năng lượng có thể phục hồi,  giá rẻ hơn năng lượng than đá. Chúng tôi tin rằng sẽ hoàn thành dự án này chỉ trong vài năm, chứ không cần đến vài chục năm”.

Một gigawatt có thể cung cấp điện cho cả một thành phố lớn cỡ San Francisco. Toàn bộ công suất năng lượng mặt trời của Mỹ cuối năm 2006 mới chỉ dừng ở mức hơn một nửa gigawatt.

“Chúng  tôi nhận thấy triển vọng lớn trong việc giảm chi phí cho năng lượng” – Ông Page cho biết.

Google không công bố lượng điện năng tiêu thụ cho các dịch vụ trực tuyến của hãng, nhưng theo các chuyên gia năng lượng thì ở Thung lũng Silicon, đây là một trong những “đại gia” ngốn nhiều điện năng nhất.

Thanh Lê
Theo Reuters

MỚI - NÓNG