Google lỗ 717 triệu đô khi bán cổ phần tại AOL

Google lỗ 717 triệu đô khi bán cổ phần tại AOL
TPO - Google đã bán tháo cổ phần của mình tại AOL và chịu lỗ 717 triệu đô la- theo một thông báo được đưa ra vào ngày hôm qua.
Google lỗ 717 triệu đô khi bán cổ phần tại AOL ảnh 1
Duyên nợ giữa Google và AOl đã kết thúc

Tập đoàn Time Warner đã mua lại 5% cổ phần của Google tại AOL với giá 283 triệu đô la trong khi trước đó, vào năm 2005, Google đã mất tới 1 tỉ đô la để mua được số cồ phần này.

Đây là một bước tiến lớn của Time Warner nhằm tới việc tách AOL ra khỏi tập đoàn. Kế hoạch này được dự định hoàn thành vào cuối năm nay sau khi kéo dài trong nhiều năm liền mà không đạt kết quả.

Kể từ khi AOL và tập đoàn này sáp nhập vào năm 2001, AOL không ngừng vấp phải thua lỗ vì để mất thị phần vào tay các đối thủ và không theo kịp sự phát triển của thị trường.

Năm 2008, trong khi toàn ngành quảng cáo trực tuyến tại Mỹ tăng trưởng 11% thì doanh thu trong lĩnh vực này của AOL lại tụt dốc 6%.

Vào đầu năm nay, Google đã “đánh tiếng” với Time Warner rằng họ muốn bán cổ phần tại AOL với giá 726 triệu đô la. Tại thời điểm đó Google vẫn cho rằng AOL vẫn còn khả năng kiếm ra lợi nhuận.

Dung Nguyễn - Cường Cao
Theo Pcworld

MỚI - NÓNG