Hà Nội dẫn đầu về mức độ sẵn sàng cho chính phủ điện tử

Hà Nội dẫn đầu về mức độ sẵn sàng cho chính phủ điện tử
TP - Hà Nội vừa vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng cho chính phủ điện tử (ICT Index) năm 2007.

Thông tin này nằm trong Báo cáo Vietnam ICT Index 2007 do Hội Tin học Việt Nam công bố chính thức tại Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử tại Hà Nội ngày 17/12/2008.

Đây là chỉ số sẵn sàng điện tử, là cơ sở cho việc đánh giá trình độ phát triển, sự thành công của các cơ chế chính sách hiện thời cũng như cho hoạch định chiến lược phát triển trong tương lai của đất nước, vùng lãnh thổ, một ngành kinh tế, hay một doanh nghiệp.

Theo sau Hà Nội, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ hai, còn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Thừa Thiên Huế đều tụt hạng.

Sự đánh giá này được thực hiện với Hà Nội cũ. Sau khi sáp nhập thêm Hà Tây, việc Hà Nội giữ được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sang năm được cho là rất khó.

Chỉ số ICT Index của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2007 cũng có nhiều thay đổi so với 2 năm trước. Có nhiều chỉ tiêu của bộ này trước khi sáp nhập rất cao, nhưng sau khi sáp nhập đã giảm xuống rất nhiều.

Điều này được cho là “chưa hẳn do sự tiến bộ hay thụt lùi về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ” mà là do ảnh hưởng của việc sáp nhập các đơn vị có mức độ ứng dụng CNTT chưa đồng đều.

Theo đó, trong top 10 của năm 2006, chỉ còn 4 bộ trụ lại top 10 năm 2007. Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ vững vị trí số 1, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông giảm tới 5 bậc, Bộ Tài nguyên và Môi trường giảm 4 bậc, Bộ Y tế giảm 7 bậc…

Một số bộ tăng bậc mạnh là Bộ Khoa học và Công nghệ (15 bậc), Bộ Xây dựng (27 bậc)…

Từ việc tính toán chỉ số ICT Index 2007, các nhà nghiên cứu đã tính toán được vài số liệu về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam.

Theo đó, mức chi cho đào tạo ứng dụng CNTT của các bộ có sự khác biệt khá lớn. Có bộ suốt 3 năm qua hầu như không chi cho đào tạo ứng dụng CNTT  cho cán bộ công chức của bộ mình, trong khi có bộ chi tới 20 triệu cho việc đào tạo trong 3 năm, trung bình gần 7 triệu mỗi năm cho mỗi cán bộ công chức. Mức chi cho ứng dụng chỉ bằng 25% chi cho hạ tầng kỹ thuật.

Mặc dù thông tin tài chính, ngân hàng cần được bảo vệ, đảm bảo an toàn ở mức rất cao nhưng vẫn còn gần 10% ngân hàng thương mại chưa trang bị hệ thống tường lửa và phòng chống virus máy tính; 18% chưa có hệ thống an toàn giữ liệu và trên 59% chưa có Trung tâm dự phòng thảm họa.

Các tập đoàn, tổng công ty lớn lại là nhóm đầu tư rất thấp cho hạ tầng CNTT. Mỗi cán bộ chỉ được 0,04 máy tính. Mức chi cho ứng dụng CNTT ở các doanh nghiệp thuộc nhóm này được đánh giá là “quá thấp”, chưa đến 35.000đ/người/năm.

MỚI - NÓNG