Du khách dạo phố cổ Hà Nội bằng xích lô |
Theo đó, vùng môi trường trung tâm ở các khu phố cũ, đặc biệt là phố cổ, có mật độ phát thải cao gấp 10 – 25 lần mức trung bình tổng thể cho toàn Hà Nội.
Nguyên nhân là do đường giao thông ở khu phố cổ nhỏ hẹp trong khi lưu lượng xe qua lại quá lớn; mật độ dân cư trong khu phố cổ quá đông, nhiều gia đình vẫn sử dụng bếp than tổ ong cho việc đun nấu, v.v…
Ngoài ô nhiễm cục bộ, Hà Nội còn đang phải đối mặt với ô nhiễm bụi với nồng độ bụi lơ lửng hiện đã cao gấp 2,5 lần mức cho phép. Thực trạng này khiến bệnh tai mũi họng trở thành căn bệnh phổ biến của người Hà Nội.
Theo khảo sát của dự án, tỉ lệ mắc bệnh mãn tính về tai mũi họng là 24,5 % đối với người sống trên 10 năm ở Hà Nội; 12,5%. đối với người sống dưới 3 năm.